Đòi bảo kê quán của người Hàn Quốc, nhóm côn đồ lãnh án

Quảng liên tục đe dọa chủ quán người Hàn Quốc, buộc ông này đưa tiền bảo kê mỗi tháng nếu muốn yên ổn làm ăn ở Đà Nẵng.

Ngày 8-11, TAND TP Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Quảng bốn năm tù, Trần Văn Trường 18 tháng tù và Lê Văn Hậu 12 tháng tù, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.AN

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.AN

Theo cáo trạng, ông Cho Suk Hun là chủ một quán BBQ trên địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Cuối tháng 1-2018, Quảng cùng bạn đến đây ăn uống và nảy sinh ý định muốn “bảo kê” quán. Quảng tìm gặp ông Cho Suk Hun đặt vấn đề nếu muốn yên ổn làm ăn ở Đà Nẵng thì hằng tháng phải đưa cho Quảng 3 triệu đồng nhưng ông này không đồng ý.

Sau đó, Quảng tiếp tục quay lại quán và có những lời lẽ đe dọa. Do sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn nên ông Cho Suk Hun đành đồng ý nhưng xin nộp 2 triệu đồng/tháng vì thu nhập của quán không cao.

Tối 2-2-2018, Quảng đến quán lấy số tiền 500.000 đồng. Từ đó về sau, khoảng một tuần hoặc 10 ngày, Quảng đều đến yêu cầu chủ quán đưa tiền một lần. Hôm nào quản lý quán phản ứng, phàn nàn không đưa tiền, Quảng đều lớn tiếng đe dọa hoặc đuổi đánh nhân viên.

Trong khoảng thời gian từ ngày 2-2-2018 đến 12-4-2019, Quảng thường đi một mình hoặc rủ một số đối tượng khác 35 lần đến quán BBQ để chiếm đoạt tổng số tiền là 29,5 triệu đồng. Trong đó, từ ngày 2-2-2018 đến 10-3-2019, riêng Quảng đã 30 lần đến quán chiếm đoạt 22,5 triệu đồng.

Từ 16-3 đến 12-4, Quảng cùng Trường, Hậu và một số người khác năm lần đến quán BBQ chiếm đoạt 7 triệu đồng do ông Park Sung Kwan đưa. Tối 12-4, sau khi nhận 2 triệu đồng từ ông Park, Quảng và đồng bọn bị lực lượng Công an quận Sơn Trà bắt quả tang.

Tại tòa, các bị cáo khai nhận hành vi và nhận mức án như trên.

T.AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/doi-bao-ke-quan-cua-nguoi-han-quoc-nhom-con-do-lanh-an-869064.html