Đội bóng của Quang Hải có ngân sách eo hẹp trước mùa giải mới

HLV Didier Tholot tiết lộ mức ngân sách khá khiêm tốn của Pau FC để chuẩn bị cho mùa giải mới.

"Pau FC đang phải cố gắng trụ lại tại Ligue 2 với ngân sách chỉ từ 8 - 8,5 triệu euro. Tôi hiểu vấn đề của các đội bóng chỉ được chi tiêu trong giới hạn, việc chi tiêu quá tay sẽ khiến đội bóng phải trả giá. Tôi rất buồn vì sự việc của CLB Bordeaux. Tuy nhiên, tôi thấy rằng họ vẫn có thể chiêu mộ những cầu thủ chất lượng", HLV Didier Tholot chia sẻ trên tờ Maligue 2.

Tài chính luôn là vấn đề với các đội bóng nhỏ của Pháp. Bordeaux chính là CLB cũ của HLV Didier Tholot. Mùa giải vừa qua, họ phải xuống chơi tại Ligue 2 vì thành tích bết bại. Nhưng đội bóng danh tiếng này không thể đảm bảo được tài chính nên phải xuống chơi ở giải hạng 3. HLV Tholot mô tả rằng ông cảm thấy "buồn cho Bordeaux nhưng hơi giận với ngân sách eo hẹp của Pau FC".

Quang Hải là một trong số các tân binh của Pau FC.

Quang Hải là một trong số các tân binh của Pau FC.

Trước thềm mùa giải mới, Pau FC nói lời chia tay với nhiều cầu thủ quan trọng như Victor Lobry, Quentin Daubin, Samuel Essende hay Stefan Bajic. Họ đều chuyển đến các đội bóng mạnh hơn, giàu có hơn như Saint Etienne, Caen hay Bristol City (một đội bóng tại Anh).

HLV Tholot kịp bổ sung đến 11 tân binh nhưng không phải những cái tên quá xuất sắc. Ngoài Quang Hải, người được cổ động viên Việt Nam biết đến nhiều nhất có thể là Henry Saivet. Anh từng chơi cho nhiều đội tuyển trẻ của Pháp trước khi chuyển sang khoác áo đội tuyển quốc gia Senegal. Ở thời điểm đỉnh cao phong độ, Saivet tung hoành tại Premier League trong màu áo Newcatsle. Anh được định giá 5 triệu euro ở thời điểm ấy.

Saivet có thể xem là đối thủ lớn nhất đẻ cạnh tranh một suất đá chính ở vị trí tiền vệ tấn công của Nguyễn Quang Hải. Khá bất ngờ khi chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt cho rằng Quang Hải và Saivet hiện đều có mức giá 400.000 euro. Phong độ của Saivet đã sa sút rất nhiều những năm qua. Tổng đội hình của Pau FC được định giá vào khoảng 9,95 triệu euro, Erwin Koffi là cầu thủ đắt giá nhất đội bóng với mức chuyển nhượng lên đến 900.000 euro.

"Là một đội bóng nhỏ nên chúng tôi có nhiều vấn đề cần giải quyết. Tôi xem nhiều video về các tân binh và quyết định ký hợp đồng với họ. Điều quan trọng là tôi có quyền quyết định về nhân sự. Chúng tôi không có nhiều người làm được việc này. Tôi ký hợp đồng với những cầu thủ nằm trong khả năng chi trả của đội bóng. Nếu có nhiều tiền hơn, tôi sẽ đưa ra quyết định khác. Phần lớn các tân binh và cầu thủ cũ khiến tôi hài lòng", ông Didier Tholot nói.

Mai Phương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-bong-cua-quang-hai-co-ngan-sach-eo-hep-truoc-mua-giai-moi-ar689772.html