Đội bóng của Triều Tiên gửi thách thức đến Hà Nội ở AFC Cup 2019

Trước thềm lượt đi chung kết liên khu vực thuộc khuôn khổ AFC Cup 2019 trên sân Hàng Đẫy vào ngày 25.9, giới chuyên môn bóng đá châu Á nhận định CLB 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên) sẽ là một 'vật cản' rất lớn cho tham vọng làm nên lịch sử của CLB Hà Nội.

4.25 SC (ảnh phải) sẽ là một thách thức lớn cho Hà Nội

Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp 4.25 SC vào đến chung kết liên khu vực, mùa trước nhà vô địch của CHDCND Triều Tiên phải dừng bước trước Altyn Asyr (đội bóng vừa bị Hà Nội loại ở bán kết) vì luật bàn thắng sân khách sau 2 lượt trận đi và về. Vì vậy, trong lần thứ hai góp mặt ở chung kết liên khu vực, đội bóng có trụ sở ở Bình Nhưỡng đang đặt quyết tâm rất cao để làm nên lịch sử khi họ chỉ còn cách dấu mốc lần đầu vào chung kết AFC Cup 2 trận đấu. Ngoài việc luôn đáng sợ mỗi khi được chơi trên sân nhà Yanggakdo ở AFC Cup năm nay (toàn thắng cả 4 trận), 4.25 SC còn sở hữu trong đội hình nhiều trụ cột của tuyển quốc gia.

Văn Quyết 'gánh' Hà Nội vào chung kết AFC Cup 2019

Theo trang web AFC.com, 4.25 SC vừa gửi lời thách thức nặng ký đến Hà Nội trước trận lượt đi bất chấp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vừa bảo vệ thành công chức vô địch V-League. Đó là việc hầu hết trụ cột của 4.25 SC đều vừa có màn trình diễn khá tốt ở 2 lượt trận bảng H vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đầu tháng này trong đội hình tuyển CHDCND Triều Tiên. Theo đó, 6 cầu thủ của 4.25 SC góp mặt trong tuyển CHDCND Triều Tiên vừa góp công không nhỏ giúp đội nhà toàn thắng cả 2 trận trước Li Băng (2-0) và Sri Lanka (1-0) để đứng đầu bảng H. Trong đó, thủ thành An Tae-song đã có màn trình diễn xuất sắc để giữ sạch lưới cho CHDCND Triều Tiên, trong khi Kim Chol-bom và tiền vệ Pak Myong-song đều chơi đủ 180 phút ở 2 trận này. Ngoài ra, những tiền vệ như Sim Hyon-jin và Ri Hyong-jin đều chơi tốt khi được tung vào sân, đem lại sự an tâm cho HLV O Yun-son của 4.25 SC trước chuyến hành quân đến Hà Nội. Màn khởi động của một số trụ cột 4.25 SC ở vòng loại World Cup 2022 hứa hẹn đem đến nhiều khó khăn cho Hà Nội ở Hàng Đẫy.

Trận lượt về sẽ diễn ra ở Bình Nhưỡng ngày 2.10. Đội thắng ở chung kết liên khu vực sẽ đụng độ đội vô địch khu vực Tây Á ở trận chung kết AFC Cup 2019 vào ngày 2.11.

LĐBĐ châu Á (AFC) đánh giá rất cao tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. AFC đánh giá Văn Quyết là cầu thủ có hiệu suất rất cao với 9 trận thi đấu ở giải AFC Cup 2019, đạt tỷ lệ sút chính xác đến 79%. Trong số 14 cú sút thì có 11 cú sút trúng cầu môn và ghi 6 bàn.

G.Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/doi-bong-cua-trieu-tien-gui-thach-thuc-den-ha-noi-o-afc-cup-2019-105636.html