Đội bóng cực giàu viện trợ cho tuyển Malaysia đấu Việt Nam; sân Hàng Đẫy không cho khán giả vào

Để phục vụ cho kế hoạch đánh bại Việt Nam ở lượt 6 - Vòng loại World Cup 2022, Malaysia đã được đội bóng nổi tiếng giàu có là Johor Darul Tazim 'cung cấp' 12 cầu thủ; Hà Nội và Viettel đã có trận giao hữu trên sân không khán giả do lo ngại dịch COVID-19...

HAGL không đua vô địch V-League 2020: Khi Bầu Đức sớm buông...

Bầu Đức tuyên bố đầy chắc nịch: “Tôi không đầu tư để Hoàng Anh Gia Lai tranh ngôi vô địch nữa đâu, chưa đá đã gặp chuyện trọng tài, rồi chuyện 1 chống 5...

Đội vẫn sẽ đá tại V-League, nhưng HAGL sẽ không đá để vô địch, vì tôi không đầu tư để hướng đến ngôi vô địch nữa"...

Bầu Đức lại tuyên bố HAGL không tranh V-League.

Bầu Đức lại tuyên bố HAGL không tranh V-League.

Không có được thầy giỏi khiến HAGL mất phương hướng rồi đánh rơi luôn động lực chơi bóng khi người có tiếng nói quyết định nhất là bầu Đức luôn khẳng định V-League chỉ đá cho vui.

Một đội bóng bất ổn ở thượng tầng, ông chủ không còn máu me như trước thì xem ra HAGL đá V-League cho vui. Các cầu thủ của đội bóng này, rõ ràng họ tài năng, còn trẻ để muốn cống hiến nhưng rốt cuộc lại không thể phát huy chỉ vì... bầu Đức.

Lo dịch Covid-19, sân Hàng Đẫy không cho khán giả vào sân xem đấu tập

Hai đội bóng Hà Nội và Viettel đã có trận giao hữu vào chiều 19/2 trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, do lo ngại dịch COVID-19 nên ban quản lý sân đã đóng cửa không để khán giả vào theo dõi trận đấu.

Hai đội Hà Nội và Viettel đều sở hữu nhiều cầu thủ tài năng đang có một lượng fan cực kỳ đông đảo như Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Chung, Đức Huy (Hà Nội), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh (Viettel)…

Không thể vào sân, nhưng khán giả vẫn có thể xem trực tiếp trận đấu trên các trang web của hai đội bóng kể trên. Kết quả, cả hai đội đã hòa với tỷ số 1-1, Viettel là đội mở tỷ số trước trong hiệp 1 do công của ngoại binh Bruno và Thái Quý là người cân bằng 1-1 cho Hà Nội FC trong hiệp 2.

Đội bóng cực giàu của Malaysia viện trợ nhân lực cho ĐTQG đấu Việt Nam

Để phục vụ cho kế hoạch đánh bại Việt Nam ở lượt 6 - Vòng loại World Cup 2022, Malaysia đã được đội bóng nổi tiếng giàu có là Johor Darul Tazim “cung cấp” 12 cầu thủ.

Việc gọi tới 12 trụ cột của Johor cũng sẽ giúp cho Malaysia có được sự hiểu nhau hơn ở trên sân.

Johor Darul Tazim trong những năm gần đây luôn là “mỏ vàng” cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Quân số của CLB này trên đội tuyển có thể chiếm đến gần một nửa lực lượng. Và trong đợt tập trung chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Việt Nam vào ngày 31/3 tới đây, đội bóng cực giàu của Malaysia này đã để 12 cầu thủ được tập trung lên đội tuyển.

Tottenham 0-1 RB Leipzig: Mourinho bất lực, Spurs thúc thủ

Trong trận đấu không có 1 trung phong đúng nghĩa và hàng thủ mắc sai lầm, Tottenham của Jose Mourinho chấp nhận thua trận 0-1 trước các vị khách RB Leipzig ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/20.

Werner ghi bàn cho Leipzig sau khi đánh bại Lloris trên chấm 11m.

Thua 0-1 trong trận lượt đi trước RB Leipzig, Tottenham xem ra còn rất nhiều việc phải làm trước trận tái đấu trên đất Đức vào ngày 11/3.

Man City tuyên bố trong sạch, án phạt của UEFA là 'thiếu công lý'

Giám đốc điều hành của Man City, Ferran Soriano, đã lần đầu tiên lên tiếng sau khi đội bóng này bị cấm thi đấu ở cúp châu Âu trong hai năm tới.

Trong một cuộc phỏng vấn trên trang web của CLB mới đây, Giám đốc điều hành Ferran Soriano của Man City đã cho biết các cáo buộc chống lại câu lạc bộ của ông là không đúng sự thật và có động cơ chính trị.

Vào rạng sáng ngày 15/2 theo giờ Việt Nam, UEFA đã đưa ra thông báo chính thức về án cấm Man City tham dự các cúp châu Âu trong 2 mùa giải tới cùng mức phạt 30 triệu euro (25 triệu bảng) do vi phạm các quy định của luật công bằng tài chính.

Khôi Nguyên

Theo bongdaplus.vn/vietnamnet.vn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doi-bong-cuc-giau-vien-tro-cho-tuyen-malaysia-dau-viet-nam-san-hang-day-khong-cho-khan-gia-vao-262711.html