Đội bóng đá Thái Lan: 'Lên chùa, xuống tóc đi tu'

Các thành viên trong Đội bóng đá thiếu niên 'Lợn Rừng' của Thái Lan cùng với huấn luyện viên hôm 24.7 đã làm lễ xuất gia tại chùa, nghi thức đầu tiên để tu tập 9 ngày sau khi được giải cứu khỏi hang Tham Luang.

Chanin Vibulrungruang cùng với các thành viên của đội bóng "Lợn Rứng" thắp nến trong buổi lễ Phật giáo vào ngày 24.7 - Ảnh: CNN.

Cử chỉ này có ý nghĩa nhằm tôn vinh và tưởng nhớ tới trung úy Saman Kunan - cựu Hải quân Thái Lan "SEAL" đã hy sinh trong cuộc giải cứu các cầu thủ khỏi hang động vào ngày 6.7.

Một thành viên trong đội bóng, Adul Sam-on, là Kitô hữu, vì vậy, thay vào đó, cậu đã tham dự một một buổi lễ riêng biệt tại nhà thờ địa phương. Những thành viên khác sẽ bắt đầu thời gian tu tập với tư cách là "tiểu hòa thượng" từ sáng thứ 4 tuần này, sau khi cạo trọc đầu. Thực tế, việc này được coi là một niềm vinh dự lớn lao ở Thái Lan.

Sau buổi lễ hôm 24.7, các thầy trò đội bóng "Lợn Rừng" hôm nay (25.7) sẽ đến chùa Wat Pha That Doi Wao để làm lễ xuất gia. Ngôi chùa này nằm ở vùng giáp biên giới Myanmar, gần nhà các thành viên đội bóng để người thân và bạn bè có thể dễ dàng đến thăm. Sư thầy Phra Khru Prautjetiyanukarn, quyền trụ trì của ngôi chùa, nói ông hy vọng các thành viên đội bóng sẽ tìm được "bình yên, sức mạnh và trí tuệ" khi tu tập. Họ sẽ rời tu viện và trở về cuộc sống hàng ngày vào thứ 6 tuấn tới (tức ngày 3.8.2018).

Hai trong số những người cứu hộ các cầu thủ nhí là các thợ lặn người Úc Craig Challen và Richard Harris, đã được Chính phủ Úc trao tặng "Ngôi sao của lòng can đảm" trong một buổi lễ hôm 24.7.

Các thành viên Úc của đội cứu hộ hang động Thái Lan: Craig Challen (bên trái) và Tiến sĩ Richard Harris (giữa) tại Tòa nhà Chính phủ ở Canberra, Úc vào ngày 24.7 - Ảnh: CNN

Được biết, các thành viên của "Lợn Rừng" mới xuất viện vào tuần trước, sau khi được giải cứu khỏi một hang động bị ngập nước bởi một nhóm thợ lặn quốc tế trong sự quan tâm của toàn thế giới.

Chiến dịch tìm kiếm và giải cứu 13 thành viên đội bóng nhí đã diễn ra trong vòng 18 ngày (từ ngày 23.6 đến 10.7.2018) với sự tham gia của gần 1.000 công binh, nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên và thợ lặn từ khắp Thái Lan và nhiều nước trên thế giới. Toàn đội bóng được đưa khỏi hang an toàn và bình phục nhanh chóng.

Phong Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/doi-bong-da-thai-lan-len-chua-xuong-toc-di-tu-620889.ldo