Đội bóng Lào có cản được Công Phượng đang thăng hoa?

Các đại diện tới từ Lào và Campuchia không phải đối thủ xứng tầm của TP.HCM và Quảng Ninh, khó có thể cản những ngôi sao tuyển Việt Nam như Công Phượng.

Lao Toyota (Lào) và Svay Rieng (Campuchia) là 2 đối thủ kế tiếp của TP.HCM và Quảng Ninh tại lượt trận 3 vòng bảng AFC Cup 2020 diễn ra tối 10/3. Đây có lẽ cũng là những đối thủ yếu nhất của các đại diện Việt Nam tại sân chơi châu Á mùa này.

 Công Phượng và CLB TP.HCM đang có phong độ cao ở cả 2 mặt trận V.League và AFC Cup. Không có nhiều cơ hội cho đại diện Lào trước thầy trò Chung Hae-seong. Ảnh: Duy Anh.

Công Phượng và CLB TP.HCM đang có phong độ cao ở cả 2 mặt trận V.League và AFC Cup. Không có nhiều cơ hội cho đại diện Lào trước thầy trò Chung Hae-seong. Ảnh: Duy Anh.

Công Phượng đối mặt đội bét bảng

Những con số cho thấy không cơ hội nào cho đại diện Lào trước đương kim á quân V.League.

Đội bóng tới từ xứ sở Triệu voi hiện đứng cuối bảng F, toàn thua cả hai trận. Trong đó, thất bại 2-3 trước đại diện Myanmar Yangon United ở vòng gần nhất phơi bày nhiều điểm yếu của đội bóng Lào. Họ cầm bóng vỏn vẹn 40%, thua sớm hai bàn và bất lực trước đối thủ tới từ nền bóng đá có đẳng cấp cao hơn.

Đẳng cấp chính là vấn đề của CLB Lào. Đội hình của họ có nhiều tuyển thủ Lào, nhưng phần lớn sức mạnh vẫn phải dựa vào nhóm ngoại binh. Toàn bộ bàn thắng của đội ở vòng bảng AFC Cup đều được ghi bởi ba ngoại binh người Brazil, Pháp và Nhật Bản. Đó cũng là điều dễ hiểu nếu nhìn vào vị thế và sức mạnh của tuyển Lào ở các kỳ AFF Cup.

Đấy cũng là lý do khiến cả 3 lần dự vòng bảng AFC Cup, Lao Toyota đều xếp cuối cùng. Chênh lệch trình độ nội binh cũng là khác biệt giữa Lao Toyota và CLB TP.HCM.

Đội bóng của HLV Chung Hae-seong sở hữu phân nửa đội hình là các tuyển thủ quốc gia và U23. Những cái tên như Nguyễn Công Phượng, Trần Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Hữu Tuấn... sở hữu đẳng cấp hơn hẳn đối thủ. Họ cũng đang là đội đứng đầu bảng I lúc này. Thành tích của CLB TP.HCM càng ấn tượng hơn bởi họ chưa được chơi trận nào tại sân Thống Nhất ở AFC Cup mùa này.

Với Công Phượng, anh đã có 3 bàn sau 4 trận mùa này và vừa tiếp tục kiến tạo trong ngày mở màn V.League. Tiền đạo tuyển Việt Nam đặc biệt ưa thích những đối thủ có đẳng cấp thấp, phù hợp với những trận đấu chênh lệch như trước Lao Toyota chiều nay.

Trận gần nhất ở AFC Cup, CLB TP.HCM thắng sát nút Hougang United trong một trận cầu mà thủ thành Bùi Tiến Dũng mắc ít nhất một sai lầm. Bởi thế, chiến thắng 3-2 vẫn chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh của Công Phượng và đồng đội. Cơ hội cho đại diện Lào gần như không có.

Đại diện Campuchia Svay Rieng vừa làm nên lịch sử ở vòng trước khi bất ngờ quật ngã Bali United của Indonesia. Ảnh: AFC.

Không phải tỷ số 10-0 nhưng sẽ có chiến thắng

Lượt trận ba vòng bảng AFC Cup 2020 thực sự dễ thở với các đại diện Việt Nam. Giống như TP.HCM, Than Quảng Ninh cũng được gặp một đối thủ tới từ nền bóng đá có đẳng cấp thấp hơn nhiều. Đó là Svay Rieng (Campuchia).

Mùa trước, CLB Hà Nội giành chiến thắng đậm nhất trong lịch sử tham dự các cúp châu Á khi hủy diệt Nagaworld với tỷ số 10-0 tại Hàng Đẫy. Tới trận lượt về trên sân khách, họ vẫn ghi 5 bàn vào lưới đội vô địch Campuchia.

Hai thắng lợi của đại diện thủ đô cho thấy khác biệt về trình độ giữa V.League và C.League. Dù khác biệt ấy không lớn bằng trong cặp đấu tối nay, Quảng Ninh rõ ràng vẫn ở cửa trên so với đối thủ.

Sau thảm bại ở Bali tại vòng mở màn, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã chơi tốt khi cầm châm tuyển Philipines thu nhỏ Ceres-Negros ngay trên đất khách. Khi đã nóng máy, Quảng Ninh cho thấy họ đủ sức buộc các đối thủ phải tôn trọng. Lợi thế của đội bóng đất mỏ nằm ở băng ghế huấn luyện, nơi ông Phan Thanh Hùng có thừa kinh nghiệm và trình độ cho những trận cầu khốc liệt tại châu Á.

Đối thủ Svay Rieng rõ ràng không cùng đẳng cấp với những đại diện hùng mạnh ở AFC Champions League mà ông Hùng từng đối mặt ngày còn dẫn dắt CLB Hà Nội. Còn tệ hơn Lao Toyota, đội bóng Campuchia mới lần đầu dự vòng bảng AFC Cup.

Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là Quảng Ninh được coi thường đối thủ. Chiến thắng 2-1 trước Bali United cách đây ít ngày đã khiến cả Đông Nam Á chấn động. Chính những cầu thủ Campuchia cũng không tin họ làm được điều đó.

Ngôi sao Hoy Phallin của Svay nói sau trận: “Mọi người nghĩ chúng tôi là đội yếu nhất bảng nhưng chiến công này đã chứng minh những gì chúng tôi có thể làm được. Cả đội sẽ cố gắng nhiều hơn cho trận kế tiếp, cho mọi trận đấu. Biết đâu đấy, chúng tôi có thể vào tới vòng kế tiếp”.

Svay Rieng hiện đứng nhì bảng với 3 điểm, nhiều hơn chính Quảng Ninh 2 điểm. Tuy nhiên, chỉ cần chơi đúng sức, đại diện Việt Nam vẫn là đội mạnh hơn trong cặp đấu này.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-bong-lao-co-can-duoc-cong-phuong-dang-thang-hoa-post1057457.html