Đội bóng Long An thắng đậm trẻ TP.HCM, tạo đà thăng hoa trở lại giải hạng Nhất

Đội bóng Long An có trận đấu tưng bừng khi ghi đến 7 bàn thắng vào lưới trẻ TP.HCM, tiếp đà thăng hoa chuẩn bị cho vòng 5 giải hạng Nhất quốc gia.

Chiều ngày 17/5, đội bóng Long An có trận đấu giao hữu trước trẻ TP.HCM do huấn luyện viên Lư Đình Tuấn dẫn dắt.

Với lợi thế sân nhà và đội hình vượt trội, đội bóng Long An ào lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 6 cơ hội đầu tiên đến với đội chủ nhà với cú sút không thắng được thủ môn của tiền đạo Tấn Thành.

Đội bóng Long An thể hiện sức mạnh vượt trội trước trẻ TP.HCM

Đội bóng Long An thể hiện sức mạnh vượt trội trước trẻ TP.HCM

Phút 12, Hoàng Anh chuyền bóng vào trung lộ để Thanh Phong băng vào dứt điểm nhưng thủ môn bên phía trẻ TP.HCM nhanh hơn 1 nhịp. 5 phút sau, tiền đạo Thanh Phong tiếp tục có cơ hội nhưng tiếc ràng cú dứt điểm của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Tấn công nhiều, đến phút 19, đội chủ nhà cũng tìm được bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của tiền đạo trẻ Tấn Thành.

Lối chơi kinh nghiệm, sự gắn kết giúp đội chủ nhà có lợi thế trong hiệp 1

Nhận bàn thua, đội bóng trẻ do huấn luyện viên kỳ cựu Lư Đình Tuấn dẫn dắt buộc phải thay đổi lối chơi khi mạnh dạn đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Liên tiếp trong hơn 10 phút cuối hiệp 1 đội bóng trẻ TP.HCM có nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Nhật Hà. Một trong số đó được các cầu thủ trẻ TP.HCM tận dụng thành công để mang về bàn thắng quân bình tỷ số 1-1.

Trẻ TP.HCM không gây nhiều khó khăn trước đội bóng Long An

Tuy nhiên, vào phút cuối cùng của hiệp 1, đội chủ nhà Long An kịp tái lập lợi thế dẫn trước. Từ đường chuyền vượt tuyến của Văn Quý, tiền vệ Hoàng Anh có pha chạy chỗ và chọn vị trí thông minh đánh đầu mang tung lưới đội bóng trẻ TP.HCM

Ngọc Phương trong tình huống đối mặt với thủ môn đội khách

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Anh Đức thay toàn bộ đội hình thi đấu nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ ra sân. Phút 46, từ sai lầm của thủ môn đội khách, Ngọc Phương nhận bóng khi phía trước chỉ còn khung thành bỏ trống nhưng tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc. 2 phút sau, Anh Tú sửa sai cho người đồng đội với cú sút uy lực đưa Long An vượt lên dẫn 3-1.

Bàn thắng cũng giúp tâm lí các cầu thủ thoải mái với hàng loạt tình huống phối hợp tấn công dồn dập. Trong khi đó, đội bóng trẻ TP.HCM chỉ co cụm phòng ngự. Dù vậy, đến phút 68, đội bóng trẻ TP.HCM bất ngờ tìm được bàn gỡ rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 do công của Thanh Tú từ chấm đá phạt 11m.

Tiền đạo Anh Tú vào sân hiệp 2, thi đấu tốt với 1 cú đúp

Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì đội bóng này làm được trước khi đội bóng Long An ghi thêm 4 bàn thắng do công của Văn Thanh (72’, 80’), Anh Tú (75’) và Anh Vũ (89’) để ấn định chiến thắng tưng bừng 7-2 cho đội chủ nhà.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Anh Đức cho biết, đây là trận đấu rất tốt của các cầu thủ, các em đã thể hiện được ý đồ chiến thuật ban huấn luyện đề ra nhất là trong khâu dứt điểm, tận dụng cơ hội. 4 trận đấu giao hữu vừa qua, đội bóng có 2 trận thua và 2 trận thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là kết quả thắng – thua của từng trận đấu mà đó là việc các cầu thủ được ra sân, thi đấu cọ sát với nhiều đội bóng của cả hạng nhì, hạng nhất và V-League trong thời gian giải tạm nghỉ vừa qua. Qua đó, ban huấn luyện có những điều chỉnh chiến thuật, triển khai lối chơi, giúp các cầu thủ hoàn thiện trước khi bước vào vòng 5 gặp đội bóng Phù Đổng trên sân nhà.

17 giờ ngày 21/5 tới, giải sẽ trở lại với trận đấu giữa đội chủ nhà Long An gặp đội bóng Phù Đổng trong khuôn khổ vòng 5, giải hạng Nhất quốc gia./.

Kiên Định – Anh Tuấn

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/doi-bong-long-an-thang-dam-tre-tp-hcm-tao-da-thang-hoa-tro-lai-giai-hang-nhat-a155494.html