'Đội bóng nhà giàu Brunei': Chúng tôi không sợ Việt Nam

Lúc 15 giờ chiều nay 25.11, U.22 Việt Nam và Brunei có trận ra quân đầu tiên tại SEA Games 30.

Ngay trận ra quân nhưng gặp ngay U.22 Việt Nam - đội bóng đang là ứng viên và cũng đang đặt tham vọng đoạt chiếc HCV SEA Games nên việc có thể tìm điểm đối với Brunei là điều khó khăn. Tuy nhiên, HLV của đội bóng nhà giàu này cho biết gặp Việt Nam sẽ tác động đến tinh thần các cầu thủ khi bước vào các cuộc chiến tiếp theo nhưng ông hoàn toàn tự tin có thể làm điều bất ngờ.

"Tôi biết Việt Nam hiện đang rất mạnh và trong trận gần đây ở vòng loại U.23 châu Á chúng tôi cũng thua đậm. Nhưng, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý tốt trong trận cầu chiều nay. Brunei có mục tiêu của mình ở SEA Games 30 . Đấy là tập trung vào từng trận đấu và cố gắng thể hiện hết mình", HLV Aminuddin Jumat cho biết.

Từng thua Việt Nam 0-6 hồi đầu năm ở vòng loại U.23 châu Á, Brunei cho biết không vì thế mà sợ hãi khi gặp lại đội bóng Sao vàng chiều nay.

"Trước tiên, chúng tôi tập trung vào cuộc chiến với U.22 Việt Nam. Tôi tin các cầu thủ có thể cải thiện hiệu suất cho các trận sau đó. Vi từng đã gặp Việt Nam ở đầu năm nên chúng tôi đã quen thuộc. Lần này, chúng tôi đã thu thập dữ liệu và đưa ra các phân tích cụ thể.

Hy vọng, với những phân tích này, chúng tôi có đối sách phù hợp, xây dựng chiến thuật cải thiện điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tôi muốn các chàng trai của mình tự tin. Chúng tôi chơi bóng thoải mái nhất, và không mang tâm lý sợ hãi", HLV Aminuddin Jumat nói thêm.

Trận Việt Nam - Brunei sẽ diễn ra lúc 15g ngày 25.11 trên sân Binan Football, Philippines. Một Thế Giới sẽ tường thuật trực tiếp.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/doi-bong-nha-giau-brunei-chung-toi-khong-so-viet-nam-126244.html