Đội bóng Thanh Hóa có phải của riêng 'bầu Đệ'?

Những lùm xùm liên quan đến đội bóng của tỉnh Thanh Hóa cho đến nay vẫn chưa dừng lại. Sau vụ việc 'bầu Đệ' gửi Công văn xin dừng thi đấu sau vòng 12 V.League 2020 thì mới đây huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ này đã có đơn xin chấm dứt hợp đồng.

Nguyên nhân được cho là do “bầu Đệ” đã có 2 công văn có dấu hiệu lạm quyền, muốn làm thay cả công việc của huấn luyện viên nên mới dẫn đến tình trạng này…

Tỉnh không rút nhưng “bầu Đệ” vẫn gửi công văn xin dừng

Vào đầu tháng 8/2020, ông Nguyễn Văn Đệ (tức “bầu Đệ), với cương vị Chủ tịch đã chỉ đạo cho Giám đốc điều hành có công văn gửi Ban tổ chức giải V.League 2020 để thông báo về việc Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa xin dừng thi đấu từ vòng 12.

Lý do mà ông Đệ đưa ra là vì việc giải đấu đang bị tạm dừng do ảnh hưởng của COVID-19, trong khi đó tình hình hoạt động của câu lạc bộ đang gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Công văn nêu: "Trong trường hợp VFF, VPF có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các câu lạc bộ, trong đó có Thanh Hóa để duy trì hoạt động cho đến khi có thông báo giải LS V.League 2020 tiếp tục thi đấu trở lại, Thanh Hóa sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền tiếp tục tham gia giải LS V.League 2020".

Trước đó, Thanh Hóa cùng với Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam, Nam Định đã có công văn gửi VFF, VPF ngày 27/7 đề nghị kết thúc sớm V.League 2020. Công văn được ông Đệ gửi đi vào ngày 5/8 thì đến ngày 6/8, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã có yêu cầu cụ thể là phải rút lại.

"Bầu" Đệ có đơn xin rút khỏi LS V.League 2020 nhưng Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu rút lại

Mặc dù quan điểm của tỉnh Thanh Hóa không chấp thuận ý kiến trong công văn đã gửi đi và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Đệ rút lại, đồng thời khẳng định rõ CLB bóng đá Thanh Hóa là của tỉnh chứ không phải của riêng ai hay bất kỳ doanh nghiệp tư nhân nào. Nhưng cho đến nay, theo nguồn tin của PV thì văn bản xin dừng thi đấu mà ông Nguyễn Văn Đệ gửi đi vẫn chưa được thu lại, dù ông này đã tuyên bố rút đơn với các đơn vị truyền thông.

Với quyết định gây sốc của ông Nguyễn Văn Đệ, người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa vô cùng phẫn nộ và lo lắng vì đội bóng quê nhà của họ có thể không còn được thi đấu ở sân chơi cao nhất tại Việt Nam nữa.

Trước việc tỉnh chỉ đạo nhưng lãnh đạo đội bóng bất tuân, dư luận Thanh Hóa đặt ra câu hỏi thực chất đội bóng Thanh Hóa là của tỉnh hay của tư nhân? Và cho đến nay tất cả người hâm mộ CLB Thanh Hóa đang lo lắng đội bóng của mình có được thi đấu sau vòng 12 LS V.League 2020 nữa không?

Ông “bầu” làm luôn cả việc của huấn luyện viên

Khi là sự lo lắng sau chuyện công văn xin rút khỏi giải của “bầu Đệ” chưa xong thì người hâm mộ CLB Thanh Hóa lại choáng váng khi huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Công có đơn xin chấm dứt hợp đồng chỉ sau 3 tháng làm việc tại đây.

Nguyên nhân của việc này được cho là xuất phát từ 2 văn bản mà ông Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo giám đốc điều hành công bố. Nội dung 2 văn bản này gần như tước toàn bộ quyền của huấn luyện viên trưởng trong việc huấn luyện đội bóng cũng như chỉ đạo trong các trận thi đấu.

Theo đó, ông Đệ yêu cầu huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Công có trách nhiệm sắp xếp đội hình thi đấu và báo cáo bằng hình thức văn bản, đồng thời khi thay người thi đấu phải lấy ý kiến và có sự đồng ý của 50% thành viên ban huấn luyện,...

Với vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ "bầu" Đệ đã chỉ đạo Giám đốc điều hành ký văn bản yêu cầu huấn luyện viên phải báo cáo đội hình chính trước mỗi trận đấu

Tiếp Theo công văn yêu cầu báo cáo đội hình chính CLB Thanh Hóa lại ban hành văn bản về huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Công có trách nhiệm sắp xếp đội hình thi đấu và báo cáo bằng hình thức văn bản và phải được lãnh đạo đội bóng đồng ý mới được thực hiện

Điều đáng nói là ông Giám đốc điều hành Lê Đình Hoàng lại lên tiếng phủ nhận. Ông Hoàng cho biết đây không phải là thông tin chính thức từ câu lạc bộ. Bản thân đội bóng xứ Thanh chưa công bố bất kì công văn hay văn bản nào trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, khi mà huấn luyện viên Nguyễn Thành Công xin chấm dứt hợp đồng huấn luyện tại CLB Thanh Hóa thì tính xác thực của văn bản mà ông Hoàng phủ nhận đã được làm rõ. Cần lưu ý rằng, hai văn bản nêu trên đều có chữ ký của ông Hoàng và có con dấu của câu lạc bộ.

Trên thực tế, từ khi tiếp quản đội bóng vào năm 2019, người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa rất quen với hình ảnh “bầu Đệ” có mặt ở khu vực huấn luyện đội bóng sát sân cỏ để chỉ đạo các cầu thủ thi đấu bên trong sân. Nếu ai mà không biết “bầu Đệ” từ trước thì đều nghĩ ông này mới là huấn luyện viên trưởng chứ không phải ông Nguyễn Thành Công.

Đối với người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa, ai làm chủ CLB cũng được, ai làm huấn luyện viên cũng được miễn là họ được xem đội bóng yêu quý của mình thi đấu ở sân chơi cao nhất tại Việt Nam, gặt hái thành công, nhưng với những lùm xùm đang xảy ra thì mong muốn này đang chơi vơi hơn bao giờ hết.

Nguy cơ đội bóng của tỉnh Thanh Hóa không còn xuất hiện ở LS V.League 2020 đang ngày càng hiện hữu và chỉ còn được tính bằng ngày?!

Hải Hà

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/doi-bong-thanh-hoa-co-phai-cua-rieng-bau-de-180520.html