Đội bóng TP.HCM vẫy vùng trốn 'tử thần' rớt hạng, Hải Phòng tìm trọn 3 điểm trên sân nhà

Vòng 19 V.League 2018 sẽ được diễn ra chiều nay với các cặp đấu thuộc nhóm giữa trên bảng xếp hạng. Khoảng cách thứ hạng giữa các đội bóng này không thực sự quá lớn nên cuộc tranh đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Trên sân nhà Lạch Tray, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ có cuộc đón tiếp đội bóng đất Thủ. Ở mùa giải năm ngoái và cả lượt đi V.League 2018, Hải Phòng chẳng một lần đánh bại được B.Bình Dương. Và cuộc đụng độ trên sân nhà sẽ là cơ hội vàng để đội bóng vùng đất cảng lấy lại cả vốn lẫn lãi.

Sau những khởi đầu đầy sáng tạo và hào hứng ở những vòng đấu đầu của mùa giải, B.Bình Dương đã có trong tay 22 điểm.

Tuy nhiên, khi gần chạm đến mục tiêu trụ hạng thì đội bóng miền Đông Nam bộ lại chững lại một cách kinh ngạc. Chiến thắng gần đây nhất của thầy trò HLV Trần Minh Chiến là ở vòng đấu thứ 10. Kể từ sau lượt trận này, B.Bình Dương chỉ toàn hòa và thua.

Thêm vào đó, trong chuyến hành quân ra đất bắc lần này, đội bóng chủ sân Gò Đậu đã không có được lực lượng tốt nhất khi có tới 4 phải vắng mặt do thẻ phạt và chấn thương.

Và thật không may cho cựu tiền đạo tuyển VN, đó lại là những trụ cột quan trọng của CLB như Đinh Hoàng Max, Văn Vũ và Xuân Luân.

Niềm tin của B.Bình Dương tiếp tục được đặt lên cầu thủ trẻ đang có phong độ cực tốt là Tiến Linh, người vừa lập hat-trick ở vòng đấu trước để nâng tổng số bàn thắng ghi được mùa này lên con số 10.

Về phía chủ nhà Hải Phòng, 3 trận thua liên tiếp vừa qua nằm ngoài toan tính của BHL, nó cũng khiến đội chủ sân Lạch Tray văng ra khỏi top 4 và rơi xuống tận thứ 8.

Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng có thể đang không đạt được phong độ cao nhất, thế nhưng để giành trọn 3 điểm ngay tại Lạch Tray là điều cực khó bởi sự cuồng nhiệt của CĐV, bản lĩnh và tinh thần rực lửa của các cầu thủ chủ nhà luôn khiến họ trở thành một đội bóng khó bị đánh bại.

Thêm vào đó là phong độ tốt của cặp ngoại binh Stevens, Fagan, đội bóng đất Cảng hoàn toàn có thể tự tin vào cơ hội giành điểm trước các vị khách phương nam.

Sau trận thua 3-6 trước Hà Nội FC, TP.HCM sẽ về sân nhà Thống Nhất để tiếp đón SHB Đà Nẵng ở vòng 19.

Binh đoàn của ông thầy người Nhật đang là đội bóng phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng khi liên tục đứng cuối bảng xếp hạng.

Tính đến thời điểm này, sau 18 vòng đấu, đoàn quân dưới quyền HLV Miura mới chỉ có 15 điểm, ghi được 19 bàn thắng và là đội bị chọc thủng lưới nhiều nhất với 32 bàn thua.

Ở phía bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng dù là đội khách nhưng được đánh giá rất cao bởi những dấu hiệu tích cực khi liên tiếp có 2 vòng đấu bất bại.

Đó là trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước đối thủ mạnh FLC Thanh Hóa. Tiếp đó, ở vòng vừa qua, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1trước Hải Phòng.

Sau những va vấp ở hồi đầu mùa giải, đội bóng bên bờ sông Hàn đang dần đi vào sự ổn định. Bộ ba Pereira Diogo Junior, Đỗ Merlo và chân sút tuyển thủ U.23 Hà Đức Chinh đang sở hữu phong độ cao.

Trong khi đội bóng chủ nhà lại phải dựa dẫm quá nhiều vào phong độ của Phi Sơn và một Huỳnh Kesley Alves đã qua lâu lắm rồi thời kỳ phong độ đỉnh cao.

Trong cuộc đối đầu với đội bóng đại diện miền trung vào chiều nay, nếu TP.HCM không sớm cải thiện tình hình thì xem như số phận đã sớm an bài với họ.

D.N

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/doi-bong-tphcm-vay-vung-tron-tu-than-rot-hang-hai-phong-tim-tron-3-diem-tren-san-nha-92456.html