Đội bóng Trung Quốc tạo bom tấn kỳ chuyển nhượng mùa đông

Không phải MU, Real Madrid hay Barcelona, mà Guangzhou Evergrande mới kích hoạt bản hợp đồng bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Tin từ báo Guardian số ra ngày 2/2 (giờ Việt Nam) cho biết, đội bóng Guangzhou Evergrande đang chơi ở giải Vô địch quốc gia Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận với Atletico Madrid trong việc chiêu mộ tiền đạo Jackson Martinez với giá 42 triệu euro (tương đương 32 triệu bảng). Vụ chuyển nhượng này trở thành bản hợp đồng lớn và cũng sốc nhất trong tháng 1. Do kỳ chuyển nhượng tại Trung Quốc phải tới 26/2 mới kết thúc, vì vậy, không loại trừ khả năng những đội bóng nhà giàu tại châu Á sẽ tiếp tục làm náo loạn thị trường chuyển nhượng.

Jackson Martinez (phải) sẽ tới Trung Quốc thi đấu.

Về phần Jackson Martinez, cầu thủ người Colombia sang Atletico Madrid với giá 35 triệu euro vào hè năm ngoái từ Porto, tuy nhiên, lại không thích nghi được với môi trường bóng đá Tây Ban Nha. Chân sút này mới ghi được 2 bàn sau 15 trận thi đấu dưới màu áo đội chủ sân Calderon ở La Liga.

Theo báo AS, Jackson Martinez đã không tham dự buổi tập vào hôm thứ hai vì lý do bận việc cá nhân và Atletico đã thông qua điều đó. Buổi chiều cùng ngày, người đại diện Jorge Mendes của Jackson Martinez cũng tiến hành đàm phán với Atletico để bàn về vụ chuyển nhượng bán chân sút người Colombia cho Guangzhou Evergrande. Dù vậy, hai bên đã không đạt được thỏa thuận. Mãi đến chiều ngày hôm sau (giờ Tây Ban Nha), mọi thứ mới được thông qua.

Việc Jackson Martinez gia nhập Guangzhou Evergrande cho thấy sự lớn mạnh của bóng đá Trung Quốc những năm gần đây. Trước đó, đội bóng không mấy tên tuổi Jiangsu Suning đã bỏ ra 25 triệu bảng để mua tiền vệ Ramires của Chelsea.

Ramires của Chelsea cũng sang Trung Quốc thi đấu.

Hồi cuối tháng 1, tiền đạo Gervinho của AS Roma sang Hebei China Fortune FC với giá chuyển nhượng 12 triệu bảng. HLV Luciano Spalletti bên phía AS Roma tiết lộ Gervinho nằng nặc đòi ra đi bằng bất cứ giá nào. Lý do vì Hebei China Fortune FC hứa trả lương cho cầu thủ này cao gấp ba lần những gì anh nhận được tại Ý.

Với các đội bóng Trung Quốc, tiềm lực tài chính hùng mạnh cho phép họ thoải mái chi tiêu mua sắm. Chiêu thức để "dụ" các cầu thủ chấp nhận mạo hiểm bắt chuyến tàu đến Trung Quốc nằm ở sức hút của đồng tiền khi họ đưa ra các điều khoản đãi ngộ và mức lương rất hấp dẫn.

Nguyên Trí

Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-bong-trung-quoc-tao-bom-tan-ky-chuyen-nhuong-mua-dong-post624208.html