Đồi Calton, điểm ngắm cảnh siêu đẹp ở Edinburgh

Không chỉ sở hữu những công trình quan trọng như trụ sở Chính phủ, Đài tưởng niệm Quốc gia... đồi Calton ở thủ đô Edinburgh (Scotland) còn là điểm du ngoạn lý tưởng vào mỗi buổi chiều hè.

Edinburgh nằm lưng chừng sườn núi với lịch sử hình thành từ năm 8.500 TCN. Thủ đô của Scotland từ thế kỷ 15 còn là thành phố của lễ hội, nghệ thuật, kiến trúc, văn chương, ẩm thực lâu đời rất đặc trưng. Ở đây có nhiều loại hình kiến trúc cổ kính đậm chất Trung cổ hòa lẫn phong cách hiện đại và có cả những góc lãng mạn trông như thể một vùng quê yên bình.

Đến Edinburgh, nhiều du khách thường ghé thăm đồi Calton ở Công viên quốc gia Scotland - một trong những điểm dừng chân thú vị dành cho người dân thành phố cũng như du khách quốc tế.

Đồi Calton sở hữu nhiều công trình nổi tiếng của Scotland như trụ sở chính Chính phủ, Đài tưởng niệm Horatio Nelson, Đài tưởng niệm Quốc gia...

Đứng trên đỉnh đồi, du khách dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Edinburgh với nhiều lâu đài, nhà thờ cổ cùng các công trình nổi tiếng của Scotland.

Nhìn về phía đông là bến cảng Leith hay Trường Trung học Hoàng gia, nơi Walter Scott - tiểu thuyết gia lỗi lạc của Scotland từng học.

Đồi Calton là địa điểm yêu thích của người dân địa phương để thưởng thức pháo hoa Hogmanay và nhiều sự kiện lễ hội tháng 8. Ngày cuối cùng của tháng 4 cũng là ngày diễn ra lễ hội lửa Beltane truyền thống của người Celt.

Nghỉ ngơi, tắm nắng trên bãi cỏ trên đồi Calton là điều nhiều người thường thực hiện vào mỗi buổi chiều, đặc biệt là dịp cuối tuần.

Nổi bật trên đỉnh đồi là Đài tưởng niệm Quốc gia, điểm dừng chân luôn thu hút rất đông người. Họ thường lui tới vào mỗi dịp tiết trời đẹp để hóng mát, đọc sách và phơi nắng.

Công trình được xây dựng lấy cảm hứng từ Parthenon ở Athens. Tuy nhiên, do không được hoàn thành trọn vẹn, đài tưởng niệm sau đó chỉ còn lại 12 chiếc cột.

Đài tưởng niệm vốn được thiết kế để tưởng nhớ những người lính Scotland đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh Napoleon.

Trên đỉnh đồi còn có một đài quan sát thành phố, đó là một tòa nhà theo phong cách đền thờ Hy Lạp, được thiết kế bởi William Henry Playfair vào năm 1818.

Edinburgh đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1995.

Hoàng Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/doi-calton-diem-ngam-canh-sieu-dep-o-edinburgh-2143622.html