Đôi cánh Olympic Việt Nam thời Toshiya Miura tái hợp ở Hà Tĩnh

Hai học trò cũ của HLV Toshiya Miura là Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân sẽ kết hợp với nhau trong đội hình Hà Tĩnh ở mùa giải 2021.

Phi Sơn và Quách Tân đều là học trò cũ của HLV Toshiya Miura

Phi Sơn và Quách Tân đều là học trò cũ của HLV Toshiya Miura

Trong mùa đầu tiên lên V-League, Hà Tĩnh đã gây bất ngờ khi lọt vào top 8 và trình diễn lối chơi sắc nét. Đội bóng miền trung còn giới thiệu những gương mặt nổi bật cho U22 Việt Nam như Lý Công Hoàng Anh, Trần Văn Công hay Nguyễn Văn Minh.

Sau khi V-League 2020 kết thúc, Hà Tĩnh không phải cái tên quá ồn ào trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, Hà Tĩnh đã chiêu mộ 6 tân binh chất lượng gồm Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Xuân Hùng, Đào Nhật Minh (đều từ Than Quảng Ninh), Kelly Kester, Trương Trọng Sáng (đều từ HAGL), Trần Phi Sơn (từ TPHCM).

Đây đều là những trụ cột của các đội bóng cũ ở V-League 2020. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Giang Trần Quách Tân bên trái và Trần Phi Sơn bên phải hứa hẹn sẽ tạo ra “đôi cánh thiên thần” cho Hà Tĩnh.

Trong khi đó, Kelly Kester, Trương Trọng Sáng, Nguyễn Xuân Hùng và Đào Nhật Minh là những sự bổ sung nhằm gia cố hàng phòng ngự. Nếu như hai cựu cầu thủ HAGL sở hữu thể hình lý tưởng thì bộ đôi đến từ Than Quảng Ninh có sự cơ động và lối chơi khôn ngoan.

Bên cạnh 6 tân binh, Hà Tĩnh còn chào đón sự trở lại của thủ môn Dương Tùng Lâm sau 1 mùa giải thi đấu cho Sài Gòn FC theo dạng cho mượn. Trong những đợt tập trung U22 Việt Nam, người gác đền sinh năm 1999 thường xuyên được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/doi-canh-olympic-viet-nam-thoi-toshiya-miura-tai-hop-o-ha-tinh-819973.vov