Đòi chia tay, cán bộ tòa án bị người tình đâm chết trên ô tô

Nghi phạm Đỗ Thu Hà khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm khiến người phụ nữ này dùng dao gọt hoa quả đâm thẳng vào cổ người tình trẻ khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 5/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự với Đỗ Thu Hà (SN 1986, trú phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Lê Thế Vinh (SN 1990, trú phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), hiện đang công tác tại TAND huyện Hoằng Hóa.

Nghi phạm đâm chết người tình là cán bộ tòa án trên ô tô

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 4/8, nhiều người dân chứng kiến cảnh 1 đôi nam nữ đi xe ô tô con đến trước nhà số 129 đường Lê Vãn, phường Lam Sơn thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, người phụ nữ dùng dao đâm thẳng vào cổ nạn nhân, khiến người đàn ông tử vong sau đó.

Sau khi đâm tử vong anh Vinh, nữ nghi phạm đã tới cơ quan công an đầu thú. Bước đầu Hà khai nhận, nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm vì bạn trai muốn chấm dứt mối quan hệ.

Được biết, Đỗ Thu Hà là giám đốc một công ty chuyên về sàn gỗ đóng trên địa bàn phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Nạn nhân là cán bộ Tòa án, hiện công tác tại TAND huyện Hoằng Hóa.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/doi-chia-tay-can-bo-toa-an-bi-nguoi-tinh-dam-chet-tren-o-to-84254.html