Đối chọi cực gay gắt nhưng Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn có điểm chung

Tuy là đối thủ trong showbiz, nhưng Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều chung quan điểm đó là không phơi bày cuộc sống riêng tư của con trước truyền thông.

Dàn tiểu Hoa 85 hiện nay có 2 đỉnh lưu dẫn đầu là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Khỏi nói thì hội đu dưa ai cũng biết cặp mỹ nhân này cạnh tranh nhau gay gắt tới cỡ nào trong giới giải trí. Nhưng trớ trêu thay càng là đối thủ của nhau thì cuộc sống của cả 2 lại càng có nhiều điểm giống nhau. Thậm chí đến cách nuôi dạy con cái cũng chung quan điểm. Không ít netizen còn cho rằng, nếu không phải đối thủ trong công việc, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh cùng Dương Mịch sẽ là những người bạn thân tâm đầu ý hợp.

Được biết sau khi ly hôn, Dương Mịch đã để con gái Tiểu Nhu Mễ ở lại Hồng Kông và do Lưu Khải Uy phụ trách nuôi dưỡng. Triệu Lệ Dĩnh cũng không sai lệch là bao khi con trai Tưởng Tưởng cũng ở lại nhà nội sau khi cô chia tay Phùng Thiệu Phong. Cả 2 bà mẹ nổi tiếng nhanh chóng trở lại showbiz, bận rộn không ngừng với những dự án phim mới, các hoạt động sự kiện, quảng cáo, tạp chí…

May mắn hơn cho Triệu Lệ Dĩnh là cô không hứng phải những trách móc vô tâm với con cái từ cư dân mạng giống như Dương Mịch. Nhưng bù lại, Triệu Lệ Dĩnh bị mỉa mai vì không có được đám cưới rình rang giống Dương Mịch khi lấy Phùng Thiệu Phong. Nhìn chung 2 mỹ nhân vẫn phải chịu những điều tiếng riêng, vừa được thương, vừa bị chê.

Không chỉ từa tựa lẫn nhau trong khoản chồng con, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh còn có chung quan điểm khi nuôi dạy con cái. Cả hai đều rất tôn trọng quyền riêng tư của con, đặc biệt không bao giờ muốn phơi bày cuộc sống của con mình để thu hút sự chú ý. Với Dương Mịch, cô cho rằng truyền thông có thể quay chụp, viết bài về mình thế nào cũng được. Nhưng với con gái mình thì không.

Dương Mịch cũng từng cho biết, rằng nhất định sẽ không đưa bé tới các chương trình thuộc dạng gia đình, trẻ em. Bởi cô mong con gái lớn lên bình thường, tốt nhất là mọi người không biết bé là ai, và bản thân bé cũng không cần quan tâm ba mẹ làm nghề gì, thân phận đặc biệt thế nào. Không nên có sự chú ý quá lớn vào Tiểu Nhu Mễ, cũng đừng có ống kính truyền thông tập trung vào con trẻ.

Quan điểm nuôi dạy con cái của Dương Mịch rõ ràng như thế nào, thì Triệu Lệ Dĩnh cũng rạch ròi như thế. Bố mẹ có thể là người nổi tiếng, được truyền thông chú ý, bị theo dõi, quay chụp mỗi ngày nhưng với con cái thì không. Chính vì thế mà Triệu Lệ Dĩnh suốt bao năm qua vẫn luôn giữ kín hình ảnh của Tưởng Tưởng, tuyệt đối không để lộ mặt con trai trước ống kính truyền thông.

Vì giấu con rất kỹ, nên những khoảnh khắc bên con của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều rất hiếm hoi. Với Triệu Lệ Dĩnh thì dễ dàng hơn, bởi dù sao cả 2 đều ở đại lục. Có lần, con trai đã đến tận phim trường thăm Triệu Lệ Dĩnh, nhưng cả 2 mẹ con đều không để lộ bất cứ hình ảnh nào cho báo giới. Duy nhất khoảnh khắc nữ diễn viên ra đón con trai thì cánh săn ảnh chụp được vài bức hình. Nhưng lúc này, Tưởng Tưởng đều được mặc đồ che kín mít, có muốn soi cũng rất khó.

Trong khi đó, Dương Mịch vì con gái ở Hong Kong nên khó có thể gặp mặt. Chẳng thế mà netizen lâu lâu lại ca bài ca vô tâm, chê trách Dương Mịch không đoái hoài đến Tiểu Nhu Mễ. Lại thêm nhà chồng lâu lâu lên nói bóng gió, làm nữ diễn viên càng thêm điều tiếng nhiều hơn. Nhưng trước những lời khó nghe, Dương Mịch chỉ chọn cách giữ im lặng để bảo vệ con cái.

Bình Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/doi-choi-gay-gat-nhung-duong-mich-va-trieu-le-dinh-van-co-diem-chung-202303291853028667.html