Đội Công binh Việt Nam chuẩn bị tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 18-2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu thời gian tới cần tập trung thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho Đội Công binh lên đường tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu công tác chuẩn bị phải được hoàn thiện dự kiến vào tháng 4-2020. Đồng chí chỉ đạo Cục GGHB Việt Nam và các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt Đội Công binh, tập trung và huấn luyện lực lượng dự kiến vào tháng 6-2019.

Tại cuộc họp do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành đánh giá tổng thể công tác chuẩn bị, đề xuất ý kiến nhằm tháo gỡ những vướng mắc của Đội Công binh tham gia hoạt động GGHB LHQ.

 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Theo Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, hiện thủ tục đăng ký năng lực cho Đội Công binh Việt Nam vào hệ thống PCRS (hệ thống sẵn sàng năng lực) của LHQ đã hoàn tất. Theo đó, Biểu biên chế của Đội Công binh có quân số dự kiến 268 người cùng danh mục trang bị. Biên chế Đội Công binh tham gia hoạt động GGHB LHQ gồm quân số của Bộ Tư lệnh Công binh và quân số phối thuộc của các đơn vị (Cục GGHB Việt Nam, Bộ Tư lệnh Đặc công, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc, Cục Quân y, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp).

Việt Nam cũng đã đăng ký đề xuất thay Đội Công binh Việt Nam vào đội Công binh của Anh đang triển khai ở địa bàn Nam Sudan và đề nghị sự ủng hộ của LHQ đối với đề xuất này. Đại tá Hoàng Kim Phụng cho biết, về phía LHQ, Phó tổng Thư ký LHQ Altu Khare đã bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời đề nghị Việt Nam chuẩn bị Đội Công binh thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình mặt bằng và nhà cao tầng ở địa bàn sẽ triển khai.

Việt Nam đang đàm phán với LHQ và Vương quốc Anh để có thể cử Đội Công binh thay thế Đội Công binh của Anh tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan vào khoảng tháng 2-2020. Đây cũng là thời điểm Đội Công binh của Anh kết thúc nhiệm kỳ và rút quân khỏi Phái bộ Nam Sudan. Hiện có 5 ứng cử viên thay thế cho vị trí của Đội Công binh Anh, trong đó có Bangladesh, Campuchia, Việt Nam đã được LHQ chấp thuận ở cấp độ 1. Còn hai ứng cử viên là Trung Quốc và Croatia có Đội Công binh, nhưng chưa đăng ký. LHQ bày tỏ ủng hộ Việt Nam triển khai vào vị trí này nếu Việt Nam đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu của LHQ về năng lực, nhân sự, trang thiết bị.

Đại diện Lãnh đạo Cục GGHB Việt Nam, các chuyên gia Australia và đại biểu tham dự Trao đổi chuyên môn chụp ảnh chung.

Hiện LHQ đang tiến hành thẩm tra hồ sơ năng lực Đội Công binh của Việt Nam. Theo đó, LHQ đã yêu cầu Việt Nam đáp ứng một số nội dung trong quá trình xây dựng Danh mục trang thiết bị chính và trang thiết bị tự duy trì. LHQ dự kiến sẽ tổ chức Đoàn kiểm tra tiền triển khai tới Việt Nam vào năm 2019, nhằm kiểm tra năng lực của Đội Công binh.

Về công tác huấn luyện, Đại tá Hoàng Kim Phụng cho biết, Cục GGHB Việt Nam đã chủ trì, phối hợp tổ chức các khóa huấn luyện tiền triển khai về GGHB LHQ, tổ chức các khóa tiếng Anh, tiếng Pháp cho Đội Công binh.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chỉ đạo công tác chuẩn bị cần chú ý vấn đề trang thiết bị hiện có, việc mua sắm trang thiết bị cần đáp ứng yêu cầu về tiêu chí chất lượng, thời gian nhằm đáp ứng yêu cầu của LHQ và kịp tiến độ triển khai; đồng thời sớm ban hành Biểu tổ chức biên chế, trang bị cho Đội Công binh Việt Nam, trước mắt là đáp ứng và phục vụ tốt hoạt động kiểm tra, đánh giá và chấp thuận cho Việt Nam triển khai Đội Công binh của LHQ trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Công binh chịu trách nhiệm về địa điểm tập trung và huấn luyện Đội Công binh, Cục GGHB Việt Nam chịu trách nhiệm về giáo viên và giảng dạy; Cục Đối ngoại tổ chức khảo sát chuyên ngành cho lực lượng Công binh tại địa bàn Nam Sudan, đề nghị phía Hàn Quốc, Pháp, Anh tiếp nhận một số vị trí của Đội Công binh Việt Nam sang tập huấn chuyên môn; giao Cục Tài chính và Cục GGHB Việt Nam sớm tổng hợp, chuẩn bị trình kinh phí mua trang bị, hậu cần kỹ thuật, huấn luyện tiền triển khai và vận chuyển, triển khai tại địa bàn.

Từ ngày 18 đến 22-2, Cục GGHB Việt Nam phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam, tổ chức Trao đổi chuyên môn giữa Việt Nam và Australia về lập kế hoạch triển khai Đội Công binh và đảm bảo hậu cần cho Đội Công binh và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 triển khai tới Phái bộ GGHB LHQ. Hoạt động nhằm xác định những khó khăn trong triển khai đơn vị Công binh tới Phái bộ GGHB LHQ, chia sẻ kinh nghiệm của Australia trong triển khai các đơn vị quân đội tham gia hoạt động GGHB ngoài lãnh thổ; xây dựng lộ trình, quy trình chuẩn bị và triển khai đơn vị Công binh.

Đợt Trao đổi chuyên môn lần này là sự hỗ trợ thiết thực của Australia dành cho Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị nhằm triển khai thành công Đội Công binh tham gia hoạt động GGHB LHQ dự kiến trong năm 2020. Australia là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động GGHB LHQ và là một trong những quốc gia đầu tiên cử lực lượng tham gia hoạt động này từ năm 1947 tại Indonesia./.

Tin, ảnh: MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doi-cong-binh-viet-nam-chuan-bi-tham-gia-hoat-dong-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-566709