Chưa có quy định rõ ràng về lao động trẻ em

Ranh giới xác định lao động trẻ em (LĐTE) và trẻ em (TE) tham gia lao động rất khó nhưng cần quy định rõ trong quy phạm pháp luật, và phải có tiêu chí rõ ràng.

Đây là ý kiến của ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục TE (Bộ LĐ-TB-XH) tại hội thảo Tư vấn xây dựng pháp luật về LĐTE do Bộ LĐ-TB-XH và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức ngày 21.3.

Bộ luật Lao động 2012 quy định, lao động chưa thành niên (đủ 15 đến dưới 18 tuổi) làm không quá 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần; được làm thêm giờ vào ban đêm trong một số nghề và công việc. Lao động dưới 15 tuổi không quá 4 giờ/ngày và 20 giờ/tuần; không được làm thêm giờ, làm việc ban đêm. Cấm TE làm mọi công việc nặng nhọc, độc hại. Trong khi đó, luật TE lại quy định TE có quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động - được bảo vệ dưới mọi hình thức để không phải lao động trước tuổi...

Theo ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Bộ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động. Trong đó, nếu sử dụng lao động dưới 13 tuổi làm việc ngoài danh mục pháp luật cho phép có thể bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng...

Thu Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chua-co-quy-dinh-ro-rang-ve-lao-dong-tre-em-944336.html