Đội cứu hộ Việt Nam xác định 15 vị trí có nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đội cứu hộ Việt Nam đã thực hiện tìm kiếm tại 31 điểm tại Antakya và giúp nước bạn xác định được 15 vị trí có nạn nhân bị vùi lấp do trận động đất vừa qua, trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu sự sống.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam không ngại hiểm nguy triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam không ngại hiểm nguy triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 19/2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ theo hiệp đồng với cơ quan chức năng sở tại.

Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam), đoàn đã thực hiện tìm kiếm tại một số vị trí ở khu vực xã Cebrail thuộc Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay.

Tại mỗi vị trí, đoàn thống nhất phương án với lực lượng cứu hộ địa phương, sử dụng chó nghiệp vụ và các trang bị dò tìm công binh để trinh sát, tìm kiếm những nơi khả nghi có nạn nhân bị vùi lấp.

Kết quả, tại 1 tòa nhà cao tầng bị đổ sập ở trên đường Fatih Cd của xã Cebrail, đoàn đã xác định được 1 vị trí có nạn nhân thiệt mạng. Sau khi trao đổi, đoàn đã bàn giao lại hiện trường để đơn vị cứu hộ địa phương đưa nạn nhân ra ngoài cho gia đình.

Kết thúc ngày làm việc, đoàn cơ động về nơi đóng quân tại sân vận động Hatay, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tính đến tối 19/2 (giờ Việt Nam), lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thực hiện tìm kiếm tại 31 điểm tại Antakya, và giúp nước bạn xác định được 15 vị trí có nạn nhân bị vùi lấp do trận động đất vừa qua, trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu sự sống.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương để sử dụng trang thiết bị hạng nặng đào bới và đưa 28 thi thể ra khỏi đống đổ nát.

Trong quá trình triển khai hoạt động, đoàn đã phối hợp với đoàn Bahrain xác định 1 vị trí có 8 thi thể, và phối hợp với đoàn Mexico tìm được 2 vị trí có nạn nhân và bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương.

Cùng với việc khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân động đất tại Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, những ngày qua, các chiến sỹ trong lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam còn tích cực giúp đỡ 3 hộ dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát, hỗ trợ giúp địa phương 10 tấn lương khô, 1,2 tấn gạo.

Lực lượng quân y cũng đã thu dung điều trị, cấp thuốc cho 7 bệnh nhân, thành viên của các đội cứu hộ, cứu nạn các nước đang làm nhiệm cứu trợ thảm họa tại Hatay.

Trong quá trình công tác làm nhiệm vụ, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho đoàn các nước Trung Quốc, Pakistan, Italy, Senegal, Bahrain, Ấn Độ, Mexico, và Bosnia và Herzegovina./.

Cùng với việc khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân động đất tại thành phố Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, những ngày qua, các chiến sỹ trong lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam còn tích cực giúp đỡ người dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát. (Ảnh: TTXVN)

Các chiến sỹ lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam giúp đỡ người dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát. (Ảnh: TTXVN)

Các chiến sỹ lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam giúp đỡ người dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát. (Ảnh: TTXVN)

Các chiến sỹ lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam giúp đỡ người dân di chuyển đồ khỏi nơi đổ nát. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 18/2/2023, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai tìm kiếm tại 4 vị trí khác tại Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)

Địa điểm lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai hoạt động tìm kiếm nạn nhân ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)

Hải Linh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doi-cuu-ho-viet-nam-xac-dinh-15-vi-tri-co-nan-nhan-tai-tho-nhi-ky/846879.vnp