Đối đầu với Mỹ, Iran tìm cách thúc đẩy đầu tư nội địa

'Hồi sinh' các dự án Chính phủ, cắt giảm thuế đối với các nhà đầu tư, điều chỉnh giá để kiểm soát lạm phát là những biện pháp mà Iran tiến hành nhằm đối phó với những khó khăn khi bị Mỹ 'làm khó'.

Khó khăn chồng chất khó khăn sau khi Mỹ kêu gọi các nước rút nguồn viện trợ cũng như đầu tư vào Iran khiến nước này gặp rất nhiều bất lợi.

Không còn vốn đầu tư nước ngoài buộc Iran phải tìm cách thúc đẩy nguồn đầu tư trong nước.

Chính phủ Iran cũng đang cân nhắc tới việc điều chỉnh các chính sách tiền tệ và tài khóa nhằm hỗ trợ đầu tư nội địa một cách tối đa, chủ yếu tập trung vào các khoản định chế ngoài quốc doanh và khu vực kinh tế tư nhân.

Với động lực nói trên mà Chính phủ tạo ra, Tehran tin tưởng sẽ cân bằng lại được tình hình trong nước, bình ổn được hệ thống tài chính, nguồn nhân lực cũng như các hoạt động kinh tế đối nội – đối ngoại sau khi các gói chính sách của Mỹ đi vào thực thi kể từ hôm 4/8 sắp tới.

Iran tiếp tục đối đầu Mỹ bằng cách triển khai kế hoạch đầu tư nội địa.

Theo Phó Tổng thống của Iran, ông Eshaq Jahangiri, Chính phủ sẽ cung ứng các khoản viện trợ cho các doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy đầu tư nội địa, kèm theo đó là giảm thiểu các loại thuế khóa đối với các doanh nghiệp đầu tư vốn vào một trong hơn 76.000 dự án của Chính phủ. Iran cần thúc đẩy các dự án này hoạt động trở lại nhờ tác động từ các doanh nghiệp trong nước.

Trước đó, các dự án nêu trên hầu như đều phải ngừng tiến trình hoạt động hoặc trở thành các dự án treo do không đủ nguồn kinh phí hỗ trợ.

Chính phủ Iran hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi đồng tiền bị mất giá do các công ty nước ngoài liên tục tháo rút nguồn vốn của mình. Điều này càng làm gia tăng áp lực lên giá tiêu thụ trên thị trường trong nước.

Nhiều chuyên gia kinh tế thậm chí còn lo ngại, mấu chốt của sự suy kiệt trong nền kinh tế Iran không nằm ở những tác động bên ngoài mà do sự thiếu hiệu quả trong cơ cấu kinh tế cũng như dựa nhiều vào thuế quan.

Theo các chuyên gia, Iran cần có những sách lược cụ thể và tầm nhìn dài hạn để đương đầu với những khó khăn. Việc thúc đẩy thị trường nội địa, khuyến khích cạnh tranh tư doanh trong nước là điều mà Phó Tổng thống Iran nhấn mạnh.

Diệc Nhu

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/doi-dau-voi-my-iran-tim-cach-thuc-day-dau-tu-noi-dia-a379831.html