Đôi dép huyền thoại và loạt chuyện hậu trường ở 'Điên thì có sao'

Dù 'Điên thì có sao' (It's Okay to not be Okay) chưa tạo được tiếng vang lớn nhưng những câu chuyện hậu trường xoay quanh phim vẫn thu hút sự chú ý của một bộ phận khán giả.

Vai cameo điệp viên Triều Tiên của Kim Soo Hyun ở 'Hạ cánh nơi anh' Kim Soo Hyun thủ vai điệp viên Bắc Hàn sang Nam Hàn bán... mì tương đen. Vai khách mời của anh gây cười cho khán giả.

Lâu đài của nữ chính là sản phẩm được “nhào nặn” bằng kỹ xảo: Mới đây, cư dân mạng có một phen bất ngờ khi tấm hình hậu trường tòa lâu đài nguy nga của nữ nhà văn Go Moon Young (Seo Ye Ji) được tiết lộ. Trên thực tế, tòa lâu đài đó chỉ là sản phẩm từ kỹ xảo.

 Trong hình là cách ê-kíp sản xuất tạo ra tòa lâu đài trong mơ. Những thứ có thật chỉ là phần cánh cửa, mái hiên và phông xanh. Còn lại, sự rộng lớn, tráng lệ mà khán giả chứng kiến trong phim đều do hiệu ứng hình ảnh “nhào nặn” nên. Rất có thể, đội ngũ sản xuất đã dựng và sắp xếp nội thất của căn nhà tại một studio khác để dùng cho những cảnh quay bên trong tòa lâu đài.

Trong hình là cách ê-kíp sản xuất tạo ra tòa lâu đài trong mơ. Những thứ có thật chỉ là phần cánh cửa, mái hiên và phông xanh. Còn lại, sự rộng lớn, tráng lệ mà khán giả chứng kiến trong phim đều do hiệu ứng hình ảnh “nhào nặn” nên. Rất có thể, đội ngũ sản xuất đã dựng và sắp xếp nội thất của căn nhà tại một studio khác để dùng cho những cảnh quay bên trong tòa lâu đài.

Gợi nhắc tới những câu chuyện cổ tích: Vì nữ chính của loạt phim nữ nhà văn viết truyện thiếu nhi, do đó, Điên thì có sao được bao trùm bởi bầu không khí vừa mộng mơ, vừa bí ẩn, huyền ảo như truyện cổ tích. Xuyên suốt tác phẩm, đạo diễn Park Shin Woo đánh thức ký ức tuổi thơ của người xem bằng cách gợi nhắc lại loạt truyện cổ tích nổi tiếng như The Red Shoes (Đôi giày đỏ), Bluebeard (Lão râu xanh), Rapunzel (Công chúa tóc mây)…

Lời mào đầu của từng tập phim Điên thì có sao lấy cảm hứng từ tựa truyện cổ tích, hoặc dễ gợi liên tưởng đến sự bí ẩn của loại truyện này, chẳng hạn như “The Lady in Red Shoes” (Quý cô trong đôi giày đỏ), “Sleeping Witch” (Phù thủy say giấc), Zombie Kid (Nhóc thây ma)…

Cách học thuộc thoại của bộ đôi diễn viên chính: Hai ngôi sao chính của loạt phim là Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji có cách học thuộc thoại khá đặc biệt. Theo Soompi, sau khi một phân cảnh kết thúc, hai diễn viên sẽ ngồi lại để tìm cách nhớ thoại cho phân đoạn tiếp theo. Họ nhẩm lời thoại tương ứng với nhân vật của mình, rồi sau đó hoán đổi để kiểm tra cho nhau. Kim Soo Hyun đọc thoại của nhân vật Go Moon Young, còn Seo Ye Ji đọc thoại của nhân vật Moon Gang Tae. Nhờ đó, hai diễn viên có thể đảm bảo rằng mình đã học thuộc thành công.

Kim Soo Hyun lo lắng vì vắng bóng quá lâu: Điên thì có sao đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun hậu xuất ngũ. Vai nam điều dưỡng Moon Gang Tae là vai chính đầu tiên của tài tử trong thập kỷ mới, sau 5 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Vì đã lâu không đóng phim, Kim Soo Hyun chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt tác phẩm rằng anh cảm thấy rất lo lắng. Thậm chí, nam diễn viên còn cảm thấy lúng túng khi cầm mic và giãi bày cùng người hâm mộ.

Kim Soo Hyun được chọn không xuất phát từ lý do đặc biệt: Cũng trong buổi họp báo trên, khi được phóng viên hỏi lý do chọn Kim Soo Hyun, đạo diễn Park Shin Woo đáp lời: “Tôi chọn cậu ấy chẳng vì điều gì đặc biệt cả". Người “cầm trịch” Điên thì có sao tin tưởng rằng tài tử 32 tuổi sẽ truyền tải tốt nội tâm nhân vật Moon Gang Tae đến với khán giả.

Đôi dép “huyền thoại”: Mới đây, cư dân mạng phát hiện ra một chi tiết thú vị về món phụ kiện đơn giản, quen thuộc đi theo Kim Soo Hyun từ bộ phim này tới tác phẩm khác, đó là đôi dép lê sọc đen trắng. Họ gọi đùa rằng đây là đôi dép “huyền thoại’. Nam diễn viên đã diện món phụ kiện này từ phim Secretly, Greatly ra mắt cách đây 7 năm, cho tới màn xuất hiện chớp nhoáng ở Hạ cánh nơi anh đầu 2020 và lần này là ở Điên thì có sao.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-dep-huyen-thoai-va-loat-chuyen-hau-truong-o-dien-thi-co-sao-post1104360.html