Đôi điều về trận đấu giữa Việt Nam và UAE

Đây là trận đấu cuối cùng của bảng G, trận đấu giành vị trí nhất bảng để vào tiếp vòng loại WC 2022 khu vực châu Á. Trận đấu này chúng ta chỉ cần Hòa là nhất bảng và đương nhiên lọt vào vòng sau, còn nếu tuyển UAE thua thì cánh cửa đi tiếp của UAE có thể sẽ bị đóng lại. Cho nên chính các cầu thủ của UAE chịu nhiều áp lực hơn, họ quyết tâm đánh bại VN trong trận đấu tối nay.

Về tương quan lực lượng

Để nâng cao năng lực, UAE bổ sung 3 cầu thủ hàng công chất lượng được nhập tịch từ nước ngoài, đó là Caio Canedo (11), Fabio Lima (15), Sebatian Tagliobuc, 3 cầu thủ này đã thể hiện rất tốt ở các trận đấu với Indonesia, Malaysia, Thái Lan, cũng như sự trở lại của tiền đạo nổi tiếng Mabkhout (7) (Cầu thủ này không đá với Việt Nam ở Mỹ Đình ngày 14/11/2019 vì bị thẻ phạt). Ngoài ra huấn luyện viên Marwijk rất thông hiểu đội bóng chúng ta và UAE có lợi thế được đá trên sân nhà, nên ông ta rất tin tưởng sẽ đánh bại chúng ta trong trận đấu tối nay.

Còn các chiến binh Sao vàng vẫn là đội hình cũ, chỉ vắng thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ Tuấn Anh (bị chấn thương không kịp hồi phục). Trận đấu ở Mỹ Đình, Tuấn Anh là cầu thủ hay nhất trận; việc thay thế Tuấn anh bằng Hoàng Đức, một tiền vệ càng ngày đá càng hay trong đội hình đội Viettel cũng như đội tuyển quốc gia, cũng là một bí ẩn cho đội UAE.

Đấu pháp nào cho tuyển VN tối nay?

Nói về tâm lý, chúng ta hoàn toàn thoải mái, không chịu áp lực như đội bạn, ngay cả VN có thua thì vẫn có cơ hội rất lớn ở xuất nhì bảng đi tiếp. Tuy vậy, HLV Park vẫn quyết tâm giành chiến thắng, đó là phong cách của thầy Park và ông đã chuẩn bị kỹ càng cho các cầu thủ cũng như trợ lý Lee Young-jin người thay thay ông ở vị trí HLV chỉ đạo đội VN.

Xem lại trận đấu lượt đi ngày 14/11/2019 trên sân Mỹ Đình mới thấy chúng ta hoàn toàn không lép vế trước UAE. Tuy vậy, việc UAE bị đuổi 1 cầu thủ vì lí do phạm lỗi từ phía sau với Tiến Linh nên việc 11 người đá với 10 người cũng dễ thở hơn.

Còn tối nay, khi UAE với 11 người thì sẽ không còn dễ dàng cho các cầu thủ chúng ta. Vấn đề vẫn là khu vực trung tuyến và 2 cánh. Để hạn chế tiền đạo Ali Mabkhout, Quế Ngọc Hải luôn theo sát, không để cho tiền đạo này có khoảng trống để ghi bàn cũng như Đoàn Văn Hậu bám sát cầu thủ nhập tịch De Lima. Hoàng Đức và Xuân Trường phải hạn chế các pha chuyền dài của tiền vệ đối phương, nỗ lực thu hồi bóng (việc này Hùng Dũng và Tuấn Anh làm rất tốt ở trận lượt đi). Hàng tiền đạo với Tiến Linh và Văn Toàn hoàn toàn đủ để gây áp lực cho hàng hậu vệ của UAE, buộc họ không thể dâng cao, chúng ta có thể phát huy những cú sút xa, (chắc UAE không quên cú sút như trái phá ở cự li gần 30m vào gôn của Tiến Linh). Quang Hải với kỹ thuật khéo léo sẽ là nhân tố quan trọng trong việc chuyền những đường chọc khe cho tiền đạo ghi bàn.

Với sơ đồ 3-5-2, VN hoàn toàn có thể làm nên chuyện trong trận đấu tối nay. Với chiến thuật "phòng thủ chặt, tấn công nhanh" UAE hãy coi chừng đội tuyển VN.

Theo tôi, vấn đề ảnh hưởng đến chúng ta nhiều nhất chính là thời tiết, với khí hậu khắc nghiệt thì việc duy trì thể lực trong suốt trận đấu thật không hề đơn giản. Trong trận gặp người Mã, đã có 1 vài cầu thủ của chúng ta không đủ thể lực để theo hết trận đấu, phải thay ra, cho nên việc thay người hợp lý cũng rất quan trọng cho ban huấn luyện.

Ngoài ra, chúng ta còn có đội ngũ cổ động viên, tuy không được phủ đầy sân nhưng vẫn sẽ là nguồn động lực thúc đẩy các chiến binh Sao vàng tiến lên.

Trận đấu tối nay sẽ có kết quả thuận lợi cho các chiến binh Sao vàng trong cuộc chiến chinh phục các đỉnh cao của bóng đá châu lục.

Nguyễn Mạnh Quý

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/doi-dieu-ve-tran-dau-giua-viet-nam-va-uae-a139.html