Đội đua Red Bull thử thay lốp ở điều kiện không trọng lực

Red Bull có 3 lần vào pit nhanh nhất ở mùa này, gần nhất là tại Brazil Grand Prix với thời gian 1,82 giây. Mới đây, họ đã thử sức ở môi trường không trọng lực.

Với sự giúp đỡ của Trung tâm đào tạo phi hành gia Yuri Gagarin, Red Bull ghi lại thành công quá trình làm việc của đội ngũ pit trong môi trường không trọng lực. Họ sử dụng mẫu xe RB1 và đã thử sức ở độ cao hơn 9 km trong chiếc Ilyushin Il-76 MDK, một máy bay huấn luyện phi hành gia.

Với 16 thành viên của đội ngũ pit-crew, Red Bull đã hoàn thành việc này trong 20 giây. Ở điều kiện thông thường, việc vào pit chỉ tốn vài giây.

Cảnh thay lốp trong điều kiện không trọng lực

"Việc này khiến chúng tôi tốn nhiều sức lực hơn. Bạn sẽ nhận ra rằng mình phụ thuộc nhiều vào trọng lực như thế nào ở môi trường này (không trọng lực). Việc siết chặt bánh xe trở nên rất khó khăn khi nó lơ lửng và bạn phải kiểm soát chúng bằng mắt cá chân.

Điều này cũng thách thức những suy nghĩ, ý tưởng trong bạn. Việc sáng tạo ra một cách khác cũng thật tuyệt vời. Đây là cơ hội làm việc chỉ có một lần trong đời. Trải nghiệm này thật tuyệt vời", Sky Sports dẫn lời Joe Robinson, trưởng nhóm hỗ trợ máy móc.

Từ ngày 29/11 đến 3/12, Abu Dhabi Grand Prix sẽ diễn ra. Hiện tại, Red Bull đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 391 điểm, xếp sau Ferrari (479 điểm) và Mercedes (701 điểm).

Red Bull thay lốp ở điều kiện không trọng lực Đội ngũ pit-crew của đội đua Red Bull đã hoàn thành việc thay lốp khi chiếc xe lơ lửng trong không trung.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-dua-red-bull-thu-thay-lop-o-dieu-kien-khong-trong-luc-post1016802.html