Đội gián điệp ưu tú 29155 của Nga 'hoạt động bí mật' trên núi Alps

Báo Le Monde viết về hoạt động gián điệp của tình báo Nga tại vùng rừng núi gần ngã ba biên giới Pháp, Thụy Sĩ và Italy, trong lúc Đức liên hệ Moscow với vụ ám sát ở Berlin.

Một nhóm gồm hơn chục điệp viên Nga thuộc đơn vị tình báo quân sự ưu tú, từng tiến hành các hoạt động ở châu Âu, đã sử dụng một vùng núi cao ở Pháp làm căn cứ hậu phương, theo bài viết trên báo Pháp.

15 gián điệp

Nhật báo Le Monde cho biết một cuộc điều tra của tình báo Anh, Thụy Sĩ, Pháp và Mỹ đã đưa ra danh sách 15 thành viên của đơn vị 29155 thuộc cơ quan tình báo quân sự Nga GRU. Họ đã đi lại trong phạm vi châu Âu từ năm 2014 đến năm 2018.

Điều tra cho thấy có lúc nhóm điệp viên này đã đi qua tỉnh Haute-Savoie thuộc vùng núi Alps ở đông nam nước Pháp, gần biên giới Thụy Sĩ và Italy, bao gồm các thị trấn Chamonix, Evian và Annemasse.

 Chamonix, một thị trấn nghỉ dưỡng nằm gần ngã ba biên giới Pháp, Italy và Thụy Sĩ. Gián điệp Nga được cho là lưu trú tại đây để tiến hành các hoạt động. Ảnh: Shutterstock.

Chamonix, một thị trấn nghỉ dưỡng nằm gần ngã ba biên giới Pháp, Italy và Thụy Sĩ. Gián điệp Nga được cho là lưu trú tại đây để tiến hành các hoạt động. Ảnh: Shutterstock.

Le Monde đã công bố danh sách 15 thành viên người Nga của đơn vị này, theo đó họ đã bổ sung thêm 5 cái tên khác vào danh sách đã được công bố trên các trang mạng điều tra như Bellingcat và The Insider.

Tờ báo nói các cơ quan tình báo phương Tây đã bắt đầu điều tra hồi cứu sau vụ đầu độc bất thành cựu điệp viên Nga Skripal và con gái ông tại thị trấn Salisbury của Anh vào tháng 3/2018.

Anh và các đồng minh cáo buộc Kremlin tìm cách ám sát ông Skripal, trong khi Nga kịch liệt phủ nhận.

Đơn vị này cũng hoạt động tại các khu vực như Bulgaria, Moldova và Montenegro.

Tờ báo cho biết một số đặc vụ đã đến Pháp nhiều lần, những người khác chỉ một hoặc hai lần. Một khả năng là thông qua việc ở lại khu vực Pháp, các đặc vụ hy vọng sẽ có thể xóa bỏ mọi nghi ngờ trước khi họ thực hiện nhiệm vụ.

Những người ở lại Haute-Savoie bao gồm Alexander Petrov và Ruslan Boshirov - tên giả của hai đặc vụ GRU bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công ông Skripal.

Các cơ quan tình báo phương Tây cho đến nay vẫn không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào, bao gồm cả vũ khí, bị các đặc vụ bỏ lại trong thời gian ở Pháp, Le Monde nói.

Song sự hiện diện của họ đã được xác nhận bởi những nơi họ ăn, ở và mua sắm tại Haute-Savoie, tờ báo cho hay.

"Giả thuyết có khả năng nhất là coi nó (Haute-Savoie) là căn cứ hậu phương cho mọi hoạt động bí mật mà đơn vị 29155 tiến hành ở châu Âu", một quan chức tình báo cao cấp của Pháp cho biết.

Alexander Petrov và Ruslan Boshirov tại đường Fisherton ở Salisbury, Anh, năm 2018. Ảnh: AFP.

Án mạng trong công viên Đức

Câu chuyện gián điệp được hé lộ giữa lúc Đức trục xuất hai nhà ngoại giao Nga sau khi các công tố viên cho biết Moscow có thể đứng đằng sau vụ sát hại một cựu chỉ huy phiến quân Chechnya tại một công viên ở Berlin.

Bộ Ngoại giao Nga ngay lập tức đe dọa sẽ có các biện pháp trả đũa đối với vụ trục xuất, dù không nói rõ là gì, tuyên bố các cáo buộc này là vô căn cứ và mang tính thù địch.

Zensonkhan Khangoshvili, 40 tuổi, quốc tịch Gruzia, đã bị bắn hai phát vào đầu ở cự ly gần trong công viên Kleiner Tiergarten vào ngày 23/8. Nghi phạm là một người đàn ông Nga, bị bắt ngay sau đó.

Nghi phạm được cho là đi xe đạp và theo các nhân chứng, anh ta sau đó ném chiếc xe cùng một túi đầy đá và một khẩu súng xuống sông.

Cảnh sát cũng đã tìm thấy một bộ tóc giả mà anh ta có thể đã sử dụng.

Đến nay, cảnh sát mới chỉ xác định nghi phạm tên là Vadim S. nhưng bằng chứng được tiết lộ bởi các công tố viên Đức mới đây cho thấy đây có thể là tên giả.

Vụ việc đã được đem ra so sánh với vụ đầu độc ông Skripal ở Anh năm ngoái, trong đó chất độc thần kinh sản xuất từ thời Liên Xô được sử dụng, khiến mối quan hệ giữa London và Moscow rơi vào tình trạng băng giá.

Vụ giết người bất thành đã dẫn đến hàng chục vụ trục xuất ngoại giao "ăn miếng trả miếng" gợi nhớ đến Chiến tranh Lạnh.

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Angela Merkel nói rằng Đức đã hành động "vì chúng tôi chưa thấy Nga hỗ trợ chúng tôi trong việc làm sáng tỏ vụ giết người này".

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP.

Cuộc điều tra hiện nằm trong tay các công tố viên liên bang Đức, những người xử lý các vụ liên quan đến gián điệp.

"Có bằng chứng thực tế đủ để chứng minh rằng vụ giết người đã được thực hiện thay mặt cho các cơ quan nhà nước của Liên bang Nga hoặc của Cộng hòa Chechnya tự trị", văn phòng công tố viên cho biết trong một tuyên bố.

Từ năm 2007, Chechnya đã được điều hành bởi "nắm đấm sắt" Ramzan Kadyrov, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chỉ ra kết quả điều tra của họ cho đến nay, các công tố viên cho biết Vadim đã đi từ Moscow đến Paris vào ngày 17/8 và sau đó tới Warsaw vào ngày 20/8 trước khi tới Berlin.

Các công tố viên cho biết thị thực được cấp để anh ta đi lại trong châu Âu cho thấy anh ta là một kỹ sư dân dụng làm việc cho một công ty ở Saint Petersburg. Song công ty không hoạt động và một số fax của công ty được đăng ký cho một công ty khác thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Đông Phong
Theo AFP

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-gian-diep-uu-tu-29155-cua-nga-hoat-dong-bi-mat-tren-nui-alps-post1021508.html