Đội hình ban đầu của TWICE, BlackPink và Big Bang

TWICE, BlackPink từng được lên kế hoạch có số lượng thành viên khác với đội hình hiện tại. Nhiều thực tập sinh tiềm năng đã bị loại khỏi kế hoạch trước ngày ra mắt công chúng.

Big Bang: G-Dragon và Tae Yang là bạn từ nhỏ. Hai người cùng luyện tập dưới trướng YG Entertainment khoảng 6 năm và từng được lên kế hoạch ra mắt với tư cách đôi rapper-ca sĩ phong cách hip-hop. Sau đó, cựu chủ tịch Yang Hyun Suk quyết định hủy bỏ kế hoạch ra mắt của hai người để lập nhóm nhạc theo phong cách thần tượng - trào lưu mạnh nhất trong showbiz thời điểm đầu thập niên 2000.

G-Dragon từng tiết lộ anh rất tức giận khi biết kế hoạch ra mắt bộ đôi hip-hop cùng Tae Yang đã bị hủy bỏ. Ngôi sao 32 tuổi chia sẻ anh đã tranh cãi với Yang Hyun Suk về vấn đề trên: "Tại sao tôi phải làm việc cùng những thực tập sinh mới? Tôi đã luyện tập cùng Tae Yang 6 năm rồi". Tuy nhiên, hai người vẫn tuân theo kế hoạch do công ty đề ra và "chào sân" Kpop với tên gọi Big Bang.

BlackPink: Cuối năm 2011, Yang Hyun Suk tuyên bố sẽ thành lập "SNSD phiên bản YG" với tên gọi Pink Punk. Sau đó, cựu chủ tịch YG cũng giới thiệu một số thành viên như Jennie Kim, Euna Kim, Jang Hannah, Cho Mi Yeon, Lalice (sau đổi tên thành Lisa)... Tổng hợp những thực tập sinh có tiếng của công ty, người hâm mộ cho rằng nhóm dự án Pink Punk có 9 người - trùng khớp với số thành viên của SNSD.

Trong thời gian chờ đợi, Euna Kim, Jang Hannah và một số thực tập sinh khác trong dự án đã rời YG Entertainment để tìm con đường phát triển mới. Dự án Pink Punk chỉ còn 5 người. Sát này ra mắt công chúng, Cho Mi Yeon rời công ty. Tháng 8/2016, Pink Punk được đổi tên thành BlackPink và chính thức ra mắt khán giả với đội hình 4 người: Jennie, Lisa, Rosé và Ji Soo.

TWICE: 6mix từng là dự án được người hâm mộ thần tượng nhà JYP trông đợi. Nhóm dự kiến gồm 6 thành viên: Lena Park, Charlene (Min Young), Ji Soo (sau đổi tên thành Ji Hyo), Na Yeon, Sana, Jung Yeon. Nhóm được công ty tạo điều kiện tham gia nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc, thời trang và liên tục xuất hiện trong MV của đàn anh cùng công ty.

Trước thềm debut, Lena Park quyết định rời nhóm và trở về Mỹ - nơi gia đình cô định cư. Người hâm mộ truyền tai nhau tin đồn một thành viên "cốt cán" khác của nhóm là Cecilia cũng rời JYP. Vì sự ra đi trên, kế hoạch ra mắt của 6mix bị hoãn. Các thành viên còn lại được sắp xếp tham gia show tuyển chọn Sixteen. 9 người chiến thắng chương trình này - trong đó có 4 thành viên ban đầu của 6mix - "chào sân" Kpop với tên gọi TWICE.

Nhóm chiến thắng Mix9: Mix9 là chương trình sống còn do YG Entertainment sản xuất. Chương trình lựa chọn ra 9 thực tập sinh nam, dự định thành lập nhóm nhạc hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, công ty quản lý gốc của 9 thực tập sinh không đồng ý với bản hợp đồng kéo dài 3 năm do YG đưa ra. Không giải quyết được mâu thuẫn giữa YG và các công ty, nhóm chiến thắng Mix9 phải giải tán khi chưa kịp ra mắt công chúng.

Hai năm sau khi kế hoạch thành lập Mix9 đổ bể, các thành viên thuộc top 9 người chiến thắng lần lượt ra mắt khán giả với nhóm nhạc mới. Center hụt Woo Jin Young là thành viên nhóm D1ce, Hyo Jin đang đảm nhận vị trí giọng ca chính của ONF, Lee Byung Gon gia nhập CIX còn Choi Hyun Seok chuẩn bị "chào sân" cùng Treasure - nhóm nhạc mới của nhà YG.

BlackPink khuấy động khi hát live ca khúc mới Video màn trình diễn hát live của BlackPink tại chương trình The Tonight Show: At Home Edition hiện nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-hinh-ban-dau-cua-twice-blackpink-va-big-bang-post1113931.html