Đội hình các ngôi sao thi đấu cho 1 CLB duy nhất

Trong bóng đá để tìm ra một cầu thủ dành cả sự nghiệp để cống hiến cho một CLB thật không dễ dàng. Xin mời quý độc giả của Tạp chí Công Thương điểm mặt đội hình tiêu biểu những cầu thủ chỉ chơi cho một CLB duy nhất.

Đội hình 4-4-2 Thủ môn: Rogério Ceni

Là thủ môn bóng đá người Brazil. Anh là cầu thủ của đội São Paulo bắt đầu sự nghiệp tại đây ngày 7/9//1990, đã chơi trên 1238 trận, giành 2 Copa Libertadores và 2 Cúp vô địch các câu lạc bộ thế giới. Rogerio Ceni nổi bật về kỹ năng chơi bóng và đã ghi được rất nhiều bàn thắng trong sự nghiệp bằng sút phạt và phạt đền. Anh chính thức được FIFA và IFFHS công nhận là thủ môn ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi ghi được 132 bàn thắng. Anh giải nghệ năm 2015 ở tuổi 42.

Hậu vệ phải: Gary Neville

Gary Neville bắt đầu chơi bóng tại M.U năm 1992 và dành cả sự nghiệp của mình cho Quỷ đỏ thành Manchester. Ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp, Gary Neville được biết đến như là một hậu vệ công-thủ toàn diện, cùng khả năng tạt cánh siêu việt, thứ rất cần thiết ở vị trí hậu vệ cánh. Anh giải nghệ vào năm 2011 khi thi đấu 400 trận và ghi 5 bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford.

Trung vệ: Carles Puyol

Anh thi đấu ở vị trí trung vệ và là đội trưởng lâu năm cho Barcelona (sau khi tiếp quản từ Luis Enrique vào tháng 8 năm 2004), Puyol đã chơi trong gần 481 trận đấu chính thức cho đội bóng và giành chiến thắng 21 danh hiệu lớn, đặc biệt là 6 chức vô địch La Liga và 3 chức vô địch UEFA Champions League. Anh được biết đến như một trong số các hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh giải nghệ năm 2014 sau 18 năm gắn bó với Barca.

Trung vệ: Tony Adams

Adams đã dành trọn sự nghiệp 22 năm của anh để chơi ở vị trí hậu vệ cho Arsenal. Anh được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Arsenal bởi những người hâm mộ của CLB. Với Arsenal, anh đã giành được bốn danh hiệu ở Giải vô địch cao nhất của nước Anh, ba FA Cup, hai League Cup, một UEFA Cup Winners' Cup, và ba FA Community Shield. Một bức tượng nhằm tôn vinh Adams đã được khánh thành tại sân vận động Emirates vào ngày 9 tháng 12 năm 2011. Adams giải nghệ vào năm 2002 sau 19 năm cống hiến cho Arsenal. Anh thi đấu 504 trận và ghi được 32 bàn thắng cho Pháo thủ.

Hậu vệ trái: Paolo Maldini

Paolo Maldini là một hậu vệ và thường chơi ở vị trí cánh trái (tuy nhiên anh cũng có thể chơi tốt ở cả vị trí cánh phải). Ở những năm cuối sự nghiệp, anh thi đấu ở vị trí trung vệ. Trong suốt 24 năm cống hiến cho AC Milan anh thi đấu 903 trận và ghi 33 bàn thắng. Anh giải nghệ năm 2009 ở tuổi 41.

Tiền vệ trung tâm: Paul Scholes

Paul Scholes được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Anh dành toàn bộ 20 năm thi đấu chuyên nghiệp của mình với câu lạc bộ Manchester United. Anh là cầu thủ bóng đá người Anh giành nhiều danh hiệu nhất mọi thời đại và là một trong những cầu thủ bóng đá thành công nhất trong lịch sử với 25 chức vô địch lớn, trong đó có 11 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 Champions League. Anh chính thức chia tay Quỷ đỏ năm 2013 sau khi ghi 107 bàn thắng trong 499 trận đấu.

Tiền vệ phải: Jamie Carragher

Carragher là cầu thủ chỉ thi đấu cho 1 câu lạc bộ, anh khởi nghiệp cùng đội trẻ của Liverpool. Anh có trận đấu đầu tiên ở mùa giải 1996-1997 và có vị trí số 1 từ mùa giải sau đó. Jamie Carragher là một cầu thủ đa năng khi chơi cả ở vị trí trung vệ, hậu vệ phải, hậu vệ trái và tiền vệ lùi. Anh chia tay Liverpool vào năm 2013 sau 17 năm cống hiến. Anh thi đấu cho Liverpool 508 trận và ghi được 3 bàn thắng.

Tiền vệ trái: Ryan Giggs

Giggs đã dành toàn bộ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình cho câu lạc bộ Manchester United. Anh dành phần lớn thời gian trong 24 năm thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái. Anh thi đấu 963 trận và ghi 168 bàn thắng cho Quỷ đỏ thành Manchester. Anh giải nghệ năm 2014 khi đã 41 tuổi. Giggs là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho CLB Manchester United.

Tiền vệ công: Bobby Charlton

Ông đã cống hiến sự nghiệp chơi bóng cho một câu lạc bộ là Manchester United, nơi mà ông đã thành danh với những khả năng tấn công xuất sắc của một tiền vệ cùng những cú sút xa. Charlton bắt đầu chơi cho đội một của United năm 1956 khi mới 19 tuổi. Tại đây, ông thi đấu 606 trận và ghi 249 bàn thắng cho Manchester United. Ông giải nghệ và bắt đầu sự nghiệp cầm quân năm 1973 khi ông 36 tuổi.

Tiền đạo lùi: Francesco Totti

Francesco Totti là đội trưởng và là biểu tượng sống của câu lạc bộ A.S. Roma. Vị trí sở trường của Totti là tiền vệ tấn công, nhưng Totti cũng thi đấu rất thành công ở vai trò Tiền đạo. Anh là cầu thủ có số lần khoác áo Roma nhiều nhất với 774 trận và cũng là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử câu lạc bộ với 307 bàn thắng. Anh giải nghệ năm 2017 sau 25 năm cống hiến ở tuổi 41.

Tiền đạo: Lionel Messi

Messi gắn bó với CLB Barca từ năm anh 13 tuổi. Anh bắt đầu được đôn lên đội 1 vào năm 2004 khi mới 17 tuổi. Anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB khi ghi 638 bàn tháng trong 750 trận đấu. Messi đã cùng Barcelona gặt hái được rất nhiều danh hiệu như: 10 La Liga, 6 cup Nhà Vua, 8 siêu Cup Tây Ban Nha, 4 UEFA Champions League, 3 siêu cup châu Âu và 3 FIFA Club World Cup. Đến nay, sau 16 năm thi đấu cho Barcelona chưa có một CLB nào trên thế giới bày tỏ quan điểm muốn có được chữ ký của Messi. Rất có thể, Messi sẽ giải nghệ sự nghiệp quần đùi áo số của mình tại Barca. Hiện tại anh đã 33 tuổi.

Thái Linh

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/doi-hinh-cac-ngoi-sao-thi-dau-cho-1-clb-duy-nhat-69810.htm