Đội hình chật chội của tuyển Pháp

Hè này, HLV Didier Deschamps hướng đến mục tiêu vô địch EURO 2020 với dàn cầu thủ đồng đều ở mọi tuyến.

Hugo Lloris (Tottenham) mang băng đội trưởng, và vẫn chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ tuyển Pháp. "Les Bleus" còn đang sở hữu một thủ môn tài năng khác, đó là Mike Maignan (Lille). Ngôi sao sinh năm 1995 giữ sạch lưới 15 trận từ đầu mùa, và giúp đội nhà dẫn đầu tại Ligue 1.

Phong độ ổn định giúp Benjamin Pavard (Bayern) giữ vững suất đá chính ở tuyển quốc gia. Leo Dubois (Lyon) cũng là một hậu vệ cánh chất lượng. Điểm mạnh của cầu thủ 26 tuổi là khả năng chuyền, tạt, và tạo đột biến từ những tình huống bóng chết. Ngoài ra, HLV Deschamps còn có thể kéo Ferland Mendy (Real) sang cánh phải, do cầu thủ này thuận cả hai chân.

Với đẳng cấp đã được chứng minh qua nhiều mùa giải, Raphael Varane (Real) là một trong những cái tên thường xuyên đá chính cho tuyển Pháp. Ngoài ngôi sao sinh năm 1993, HLV Deschamps còn nhiều sự lựa chọn chất lượng, trong đó nổi bật là cặp trung vệ Dayot Upamecano (Leipzig) và Ibrahima Konate của Leipzig.

HLV Deschamps ưu tiên sử dụng cặp trung vệ Raphael Varane - Presnel Kipembe (PSG) trong những trận đấu gần đây của tuyển Pháp. Trong khi Kurt Zouma (Chelsea) sẽ đá cặp với Clement Lenglet, hoặc Dayot Upamecano. Jules Kounde (Sevilla) cũng xứng đáng được thử sức trên tuyển quốc gia sau màn trình diễn ấn tượng ở Tây Ban Nha.

Lucas Hernandez (Bayern) có vị trí quan trọng trong kế hoạch của HLV Deschamps. Trong khi đó, cậu em Theo Hernandez (AC Milan) lại bị "ghẻ lạnh", dù đang thi đấu thăng hoa. Lucas Digne (Everton), hậu vệ đang có nhiều kiến tạo nhất Ngoại hạng Anh mùa này, cũng có thể được chọn.

N'Golo Kante (Chelsea) và Steven Nzonzi (AS Roma) là những cái tên được HLV Deschamps tin tưởng từ chiến dịch EURO cách đây 5 năm. Bộ đôi này vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở cấp độ CLB, và sẵn sàng cùng tuyển Pháp chinh phục chức vô địch châu Âu đầu tiên sau hơn hai thập niên chờ đợi.

Cũng như Kante, Paul Pogba (Manchester United) là cái tên khó thay thế ở tuyến giữa "Les Bleus". Ngôi sao sinh năm 1993 hy vọng sớm bình phục chấn thương để kịp cùng đội tuyển quê nhà tham dự EURO diễn ra vào hè năm nay. Eduardo Camavinga (Rennes) là ngôi sao mới nổi của bóng đá Pháp. Cầu thủ 18 tuổi vừa được HLV Deschamps trao cơ hội, và kịp để lại dấu ấn là bàn thắng vào lưới Ukraine trong trận giao hữu cuối năm 2020.

Nhờ sự ăn ý với Pogba và Kante, Adrien Rabiot (Juventus) đang chiếm được sự tin tưởng của . Ngoài ngôi sao của Juventus, HLV Deschamps còn có thể cân nhắc trao cơ hội cho 2 tiền vệ đa năng khác là Corentin Tolisso (Bayern) và Moussa Sissoko (Tottenham).

Vị trí chạy cánh của tuyển Pháp là sự cạnh tranh khốc liệt giữa Marcus Thuram (Monchengladbach), Ousmane Dembele (Barca). Thomas Lemar (Atletico) cũng đã tìm lại phong độ, và có cơ hội được triệu tập trở lại kể từ lần gần nhất vào năm 2017.

Kylian Mbappe (PSG) được kỳ vọng giúp tuyển Pháp quên đi nỗi đau tại EURO 2016. Bên cạnh sức trẻ của Kingsley Coman (Bayern), "Gà trống Gaulois" còn có thể trông chờ vào đẳng cấp và kinh nghiệm của Olivier Giroud (Chelsea), chân sút ghi bàn tốt thứ hai lịch sử đội bóng áo lam.

Antoine Griezmann (Barca) là cái tên duy nhất được HLV Deschamps bảo vệ suất đá chính một cách công khai. Ở mùa này, tiền đạo người Pháp có phong độ khá tốt, khi anh ghi 14 bàn, kiến tạo 7 lần trên mọi đấu trường. Trong thời gian qua, Anthony Martial (MU) cũng để lại ít nhiều ấn tượng khi lên tuyển. Tuy nhiên, màn trình diễn nghèo nàn ở CLB khó có thể giúp cầu thủ sinh năm 1995 có suất đá chính trên tuyển.

'Đó là Martial của những ngày xưa cũ' Huấn luyện viên Ole Solskjaer đánh giá cao Anthony Martial, người đem về quả phạt 11 m dẫn đến bàn mở tỷ số cho MU ở trận thắng Man City 2-0 hôm 7/3.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-hinh-chat-choi-cua-tuyen-phap-post1190067.html