Quảng Bình: Kịp thời cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi

Một xe khách chạy tuyến Nam Định - Đà Nẵng, chở theo 18 hành khách bị nước lũ cuốn trôi ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình), lực lượng cứu hộ phải xuyên đêm ứng cứu.

Rạng sáng nay (19/10), cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã kịp thời cứu được 18 người trên một xe khách của Đà Nẵng bị dòng lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch. Tin của PV Đình Thiệu tại miền Trung

Xe khách bị nạn mang biển kiểm soát 43B-02454 của Công ty TNHH Du lịch Quảng Hà, thành phố Đà Nẵng do Phạm Quốc Cường, 35 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, chạy hướng từ Bắc vào Nam. Trên xe có 18 người, trong đó có 5 phụ nữ và 1 trẻ em.

Khoảng hơn 1 giờ sáng nay (19/10), trên đường chạy từ ngoài Bắc vào Nam dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, khi đến đoạn Ngầm Khe Gát, thuộc thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, do nước lũ dâng lên cao nên phương tiện bị cuốn trôi cách đường hơn 100m. Nhận tin báo, tỉnh Quảng Bình huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an huyện Bố Trạch, thị trấn Nông trường Việt Trung, ngành giao thông vận tải đến hiện trường cứu người. Đến khoảng 4 giờ sáng, lực lượng cứu hộ đã cứu được 18 người đi trên xe khách bị nạn đưa về Trạm y tế Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch để chăm sóc sức khỏe.

Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết: “Xe chạy tuyến Nam Định - Đà Nẵng, họ chạy lên đường Hồ Chí Minh, không biết chạy thế nào bị sai đường, qua khỏi thị trấn Nông trường Việt Trung 7 km, rồi trôi xuống suối. Tối quá họ đi lạc đường, hành khách ngủ hết, có rào chắn mà tài xế chủ quan vẫn vượt qua. Lực lượng cứu hộ thành công lúc 4 giờ 30 phút. Toàn bộ người an toàn tuyệt đối, được đưa về Trạm y tế Nông trường Việt Trung để chăm sóc sức khỏe, công an lập hồ sơ chuyển giao cho nhà xe để vận chuyển người đi tiếp”./.

Đình Thiệu/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xuyen-dem-giai-cuu-18-nguoi-tren-xe-khach-bi-lu-cuon-troi-o-quang-binh-787145.vov