EC, Nhật Bản lấy làm tiếc việc Iran khôi phục làm giàu urani

Việc Iran khôi phục làm giàu urani ở cấp độ 20% đã vấp phải phản ứng và quan ngại từ phía Ủy ban châu Âu (EC) và Nhật Bản.

Lò phản ứng hạt nhân tại Iran. Nguồn: Reuters.

Hôm nay (5/1), EC ra tuyên bố lấy làm tiếc việc Iran khôi phục làm giàu urani ở cấp độ 20% tại cơ sở hạt nhân ngầm dưới lòng đất. EC coi đây là vi phạm Thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nhưng tin tưởng Thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn đáng để cứu vãn.

Tại cuộc họp báo ở Brussels, người phát ngôn EC nhấn mạnh “hành động trên vi phạm các cam kết hạt nhân của Iran và sẽ gây hậu quả nặng nề”.

Động thái trên là sự vi phạm mới nhất của Iran đối với Thỏa thuận hạt nhân, sau khi nước này bắt đầu nới lỏng các cam kết đối với thỏa thuận trong năm 2019 để đáp trả việc Mỹ rút khỏi văn kiện và tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran vào năm 2018.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato hôm nay cũng tuyên bố, Nhật Bản quan ngại sâu sắc về thông báo mới nhất của Iran, về việc khôi phục làm giàu urani ở cấp độ 20%. Phía Nhật Bản coi đây là sự vi phạm thỏa thuận./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ec-nhat-ban-lay-lam-tiec-viec-iran-khoi-phuc-lam-giau-urani-828880.vov