Đội hình dự vòng chung kết U-23 châu Á sẽ không mạnh bằng SEA Games

HLV Park Hang-seo và các học trò sắp đá vòng chung kết U-23 châu Á mà không có đội hình mạnh nhất do những sự vắng mặt đáng tiếc.

PLO thông tin, ông thầy người Hàn Quốc ít nhất bị mất ba trụ cột Hùng Dũng, Trọng Hoàng (do quá tuổi) và Văn Hậu (trở về CLB Heerenveen), chưa kể một số cầu thủ khác đang chạy đua chữa trị chấn thương phải nghỉ dài hoặc không thể tham dự SEA Games 30.

Hậu vệ đa năng Văn Hậu từng rất muốn góp mặt với đồng đội sang Thái Lan chơi giải U-23 châu Á nhưng anh bị phụ thuộc vào quyết định của đơn vị chủ quản Hà Nội và CLB Heerenveen. Nguyên do giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền không nhả quân cho những đội tuyển trẻ. Còn nhớ bầu Hiển của đội Hà Nội từng phải bỏ tiền túi chung vài ngàn euro thay CLB của Hà Lan trả lương một tháng cho Văn Hậu để họ trả về chơi SEA Games.

Thực tế Văn Hậu trong hơn bốn tháng qua chỉ làm bạn với băng ghế dự bị tại Heerenveen nên cũng có thể CLB tiếp tục để anh trở lại U-23 Việt Nam đá giải châu Á, kèm theo điều kiện không nhận lương. Heerenveen đã rất tranh thủ đánh bóng tân binh của mình bằng cách tôn vinh Văn Hậu trước trận đấu với Willem II nhờ hai bàn thắng ở trận chung kết SEA Games 30, rồi lại sòng phẳng đưa anh vào ghế dự bị.

Nụ hôn cám ơn học trò cưng Đoàn Văn Hậu sau chiếc HCV SEA Games rồi thầy trò chia tay để Hậu về Hà Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhưng vấn đề lớn hơn là HLV Johnny Jansen từng hứa hẹn vào đầu năm 2020 là khi hậu vệ này đã chín chắn hơn, ông có thể sẽ tung anh ra thử sức ở giải vô địch Hà Lan. Đấy cũng chính là thời điểm vòng chung kết U-23 châu Á đang diễn ra tại Thái Lan và nếu Văn Hậu chơi giải này thì sẽ mất đi một cơ hội rất lớn khác.

Ông Park đã từng rất sốt sắng buộc VFF và CLB Hà Nội phải tìm cách đưa Văn Hậu về chơi giải SEA Games bởi sự cần thiết của anh nhưng tại giải U-23 châu Á ông không đòi hỏi nữa. Nó cũng đồng nghĩa với việc thầy Park tự tìm ra phương án thay thế Văn Hậu trong suốt hai năm qua gần như không thể thiếu từ lứa trẻ dưới 23 tuổi cho đến tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, việc vắng mặt Văn Hậu ở hành lang trái của U-23 Việt Nam có thể không làm ông Park lo lắng hơn tìm cách bổ khuyết vị trí của hai đàn anh Hùng Dũng và Trọng Hoàng như tại SEA Games 30. Cả hai tuyển thủ quốc gia có mặt trong đội trẻ do điều lệ giải quy định đã góp công rất lớn dìu dắt đàn em đoạt chức vô địch. Ông Park đã tăng cường 11 cầu thủ trẻ khác vào đội hình U-23 nhưng để lấp chỗ trống hoàn chỉnh là một việc làm không đơn giản.

Đội hình của thầy Park sắp chơi vòng chung kết U-23 châu Á không mạnh hơn nhóm tuyển thủ đá SEA Games 30 còn bởi một số trụ cột chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương.

Theo NLD, HLV Park Hang-seo đang tận dụng tối đa khoảng thời gian ở quê nhà để giúp từng nhóm cầu thủ hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong đó chú trọng phục hồi chấn thương cho Quang Hải, Trọng Hùng và nhất là trung vệ Đình Trọng.

Hiện tại, 3 cầu thủ này vẫn đang tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young. Theo đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), với tốc độ bình phục như hiện tại, bộ ba Quang Hải - Trọng Hùng - Đình Trọng sẽ sớm trở lại tập luyện cùng đồng đội trong vài ngày tới. Đặc biệt, Quang Hải sẽ bình phục ngay trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc này.

Nhằm tận dụng thời tiết ấm áp vào buổi sáng, U23 Việt Nam đổi lịch tập luyện ngoài sân cỏ. Nhóm cầu thủ thi đấu nhiều ở SEA Games 30 được tập các bài tập để bắt nhịp trở lại với cường độ thi đấu. Nhóm cầu thủ mới bổ sung sau SEA Games 30 được tập các bài tập nhằm hòa nhập nhanh hơn với lối chơi chung của đội. Trong mỗi buổi chiều, cả đội rèn các bài tập củng cố nền tảng thể lực trong phòng gym dưới sự hướng dẫn của HLV thể lực Park Sung-gyun. Đây là bài tập được ông Park đặc biệt quan tâm bởi đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam là các đội hàng đầu châu Á.

PV (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/doi-hinh-du-vong-chung-ket-u-23-chau-a-se-khong-manh-bang-sea-games-20191217092918218.htm