Đội hình hay nhất vòng bảng: Sạch bóng Đức, Argentina

Không có một đại diện nào của Đức hay Argentina có thể chen chân được vào danh sách 11 cái tên hay nhất vòng bảng.

Việt Anh 'Người phán xử': Ronaldo và Bồ Đào Nha khó vào sâu Sáng 29/6, diễn viên Việt Anh và cầu thủ Văn Quyết tham gia bình luận, phân tích về diễn biến World Cup 2018 và dự đoán khả năng lên ngôi của các đội bóng cùng MC Mộc Miên.

Hyun-woo sau 3 trận vòng bảng "chỉ" có 13 pha cứu thua, không bằng Ochoa với 17 lần nhưng màn trình diễn của anh trước Đức xứng đáng để anh lọt vào danh sách này. Anh cũng đứng thứ 3 trong danh sách những thủ thành cứu thua nhiều nhất giải.

Uruguay giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng và người góp công lớn nhất là trung vệ đội trưởng Godin. Anh hợp với Giminez tạo nên lá chắn thép trước khung thành Muslera. Các chỉ số của Godin đều rất ấn tượng.

Trận mở màn Colombia gặp Nhật Bản - đối thủ yếu nhất bảng - nhưng thua 2-1. Đó cũng là trận đấu không có Mina trong đội hình. Cầu thủ này trở lại và lập tức giúp đội thắng liền 2 trận sau đó. Đặc biệt anh còn ghi 2 bàn, trực tiếp mang về 6 điểm cho Colombia cũng như giúp đội bóng Nam Mỹ sạch lưới cả 2 trận.

Granqvist xứng đáng là thủ lĩnh của Thụy Điển trong chiến tích giúp đội bóng này vượt qua Đức và Mexico để đứng đầu bảng. Anh đặc biệt lợi hại ở khâu phá bóng và còn ghi tới 2 bàn giúp Thụy Điển thắng Hàn Quốc và Mexico.

Không phải Pogba mà Kante mới là tiền vệ hay nhất của Pháp. Như thường lệ Kante vẫn cực kì ổn định ở những chỉ số như tắc bóng và cắt bóng. Không có tiền vệ nào tại World Cup hơn Kante ở những con số này. Anh góp phần lớn vào chiến tích thủng lưới duy nhất 1 bàn của Pháp từ đầu giải.

Màn trình diễn của Modric từ đầu giải rất thuyết phục, đặc biệt là trước Argentina khi anh vô hiệu hóa hàng tiền vệ của Albiceleste. Không những làm bàn tốt với 2 pha lập công, Modric cùng Rakitic còn giúp giảm gánh nặng lên hàng thủ khi Croatia mới chỉ thủng lưới 1 bàn từ đầu giải.

Paulinho chỉ được nhớ đến với bàn thắng trong trận gặp Serbia - cũng là trận đấu anh được bình chọn là cầu thủ chơi hay nhất. Thực tế vai trò của Paulinho là giúp những Coutinho, Neymar, Jesus thoải mái vẫy vùng. Paulinho kết hợp với Casemiro tạo nên lá chắn trước hàng phòng ngự Brazil, giúp đội bóng này mới chỉ thủng lưới 1 bàn (từ tình huống cố định).

Isco xứng đáng là tiền vệ hoạt động hiệu quả nhất World Cup từ đầu giải. Anh có 1 bàn thắng quan trọng trước Morocco, ngoài ra là 99 đường chuyền mỗi trận và tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 92,9. Isco cũng tạo ra 2,3 cơ hội ăn bàn cho đồng đội, con số hơn hẳn Modric.

Harry Kane ghi tới 5 bàn và dẫn đầu danh sách vua phá lưới, như vậy là quá đủ để anh lọt vào danh sách 11 cầu thủ hay nhất. Có những bàn thắng ghi nhờ may mắn nhưng thực tế anh đã góp phần mang lại 6 điểm cho tuyển Anh, đặc biệt trước Tunisia đầy nỗ lực.

Coutinho chứ không phải Neymar mới là cầu thủ hay nhất của Brazil. Anh ghi bàn duy nhất trước Thụy Sĩ, và sau đó có pha lập công cực kì quan trọng vào lưới Costa Rica. Đến lượt trận cuối khi Brazil đang bế tắc, Coutinho có pha kiến tạo đẳng cấp cho Paulinho ghi bàn. Hai lần được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận cũng đủ nói lên sự quan trọng của Coutinho.

Bỏ lỡ 1 quả penalty ở trận cuối và có pha đánh nguội thiếu fair play nhưng những gì Ronaldo thể hiện vẫn đủ để anh lọt vào danh sách này. Bốn bàn thắng của CR7 mang về 4 điểm cho Bồ Đào Nha. Nếu không có anh, Bồ Đào Nha có lẽ đã không qua được vòng bảng.

Đội hình 11 cầu thủ hay nhất vòng bảng World Cup 2018 dưới sơ đồ 3-4-3. Trong số này không có ai đến từ nhà cựu vô địch Đức và á quân Argentina.

Minh Phúc - Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-hinh-hay-nhat-vong-bang-sach-bong-duc-argentina-post856043.html