Đội hình hay nhất World Cup 2018 giờ ra sao?

Harry Kane, Thibaut Courtois, Luka Modric... là vài ngôi sao góp mặt trong đội hình 'All Stars' ở World Cup 2018 vẫn giữ phong độ cho đến World Cup 2022.

Thibaut Courtois (Bỉ): Ngôi sao của Real Madrid giành giải Găng tay vàng ở World Cup 2018 khi giúp Bỉ đứng hạng ba chung cuộc. Courtois là nhà đương kim vô địch Champions League 2021/22 ở CLB và vẫn là trụ cột ĐTQG tại World Cup 2022.

Andreas Granqvist (Thụy Điển): Ở tuổi 33, Granqvist là điểm tựa ở hàng thủ Thụy Điển và giúp đội nhà vào đến tứ kết World Cup 2018. Nhưng trong 3 năm qua, cầu thủ này không còn được triệu tập lên ĐTQG vì chấn thương liên miên. Thụy Điển cũng không giành vé dự World Cup 2022.

Raphael Varane (Pháp): Ngôi sao sinh năm 1993 góp công lớn trong chức vô địch World Cup 2018 của "Les Blues". Hiện tại, Varane đang "chạy đua" với thời gian để kịp dự World Cup 2022 trên đất Qatar. Anh vẫn là sự lựa chọn tin cậy của HLV Didier Deschamps ở hàng thủ tuyển Pháp.

Thiago Silva (Brazil): Lão tướng 38 tuổi là cầu thủ lớn tuổi thứ nhì ở tuyển Brazil sau Dani Alves (39 tuổi) góp mặt ở World Cup 2022. Với kinh nghiệm và phẩm chất thủ lĩnh, Silva tiếp tục sát cánh cùng Marquinhos trở thành điểm tựa cho dàn cầu thủ trẻ trung của "Selecao" trên đất Qatar.

Yerry Mina (Colombia): Tuyển Colombia vào đến vòng 16 đội World Cup 2018 với công lớn của Mina. Anh ghi đến 3 bàn dù đá vị trí trung vệ ở giải này. Hiện tại, Mina đã sa sút và mới thi đấu hai trận cho Everton ở mùa 2022/23. Colombia cũng không thể giành vé dự World Cup 2022.

Denis Cheryshev (Nga): Cheryshev ghi 3 bàn ở giải đấu năm 2018 trên sân nhà và là một trong những cầu thủ gây ấn tượng nhất của tuyển Nga. Tuy nhiên, tiền đạo này không đá trận nào cho ĐTQG trong năm 2022. Sự nghiệp cấp CLB của Cheryshev cũng mờ nhạt khi anh thi đấu cho Venezia ở Serie B trong mùa 2022/23.

Philippe Coutinho (Brazil): Bên cạnh Neymar, Coutinho là nhân tố chủ chốt của "Selecao" ở World Cup 2018. Cựu tiền vệ Liverpool và Barcelona ghi 2 bàn và đóng góp 2 kiến tạo ở giải năm đó. Hiện tại, Coutinho bị loại khỏi danh sách chính thức của HLV Tite để dự World Cup 2022 vì chấn thương.

Luka Modric (Croatia): Ở tuổi 33, Modric có kỳ chung kết World Cup 2018 để đời khi giúp Croatia giành ngôi á quân đầy bất ngờ. Cá nhân Modric cũng nhận danh hiệu Quả bóng vàng World Cup ở giải năm đó. Ở World Cup 2022, Modric vẫn là thủ lĩnh hàng tiền vệ Croatia.

Eden Hazard (Bỉ): Cùng với Courtois, Hazard có một vòng chung kết World Cup 2018 thành công. Cựu sao Chelsea nhận danh hiệu Quả bóng bạc World Cup với thành tích 3 bàn và 2 kiến tạo. Hazard sa sút trong nhiều năm qua khi đầu quân Real Madrid. Anh kỳ vọng có thể vực dậy sự nghiệp ở World Cup 2022.

Harry Kane (Anh): Tiền đạo của Tottenham nhận giải Chiếc giày vàng World Cup 2018 với 6 bàn. Kane góp công lớn giúp tuyển Anh xếp thứ 4 chung cuộc. Hiện tại, chân sút sinh năm 1993 vẫn là thủ lĩnh của "Tam sư" ở World Cup 2022 nhờ duy trì phong độ săn bàn ổn định qua từng năm.

Antoine Griezmann (Pháp): Tiền đạo của Atletico Madrid nhận danh hiệu Chiếc giày bạc World Cup 2018 với 4 bàn và 2 kiến tạo. Sau Kylian Mbappe, Griezmann là ngôi sao sáng của Pháp ở giải đấu năm đó. Hiện tại, Griezmann vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Deschamps tại World Cup 2022.

10 siêu phẩm volley trong lịch sử World Cup Cú xoay người dứt điểm của James Rodriguez nằm trong nhóm những cú volley đáng nhớ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tình.

Duy Luân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-hinh-hay-nhat-world-cup-2018-gio-ra-sao-post1373846.html