Đội hình những cầu thủ thuận chân trái của bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ thuận chân trái tài năng như Quang Hải, Văn Hậu, Huy Hùng, Thanh Trung hay Hoàng Đức.

Đội hình những cầu thủ thuận chân trái hay nhất bóng đá Việt Nam theo lựa chọn của Zing.vn. Đồ họa: Minh Phúc.

Thủ môn Đặng Văn Lâm: Ba năm qua, Văn Lâm luôn chơi ổn định và là lựa chọn số một nơi khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Sự xuất sắc của thủ thành Việt kiều này khiến Muangthong United, một trong những đội bóng hàng đầu Thái Lan, bỏ ra số tiền kỷ lục cho 1 cầu thủ Việt Nam là 500.000 USD hồi năm 2019 để chiêu mộ anh từ CLB Hải Phòng. Ảnh: Quang Thịnh.

Hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh: Tại U23 Việt Nam, Thanh Thịnh là lựa chọn thứ 2 cho vị trí hậu vệ trái sau Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1998 có khả năng tấn công và leo biên tốt, nhưng kỹ năng phòng ngự là điều Thanh Thịnh cần cải thiện nhiều nếu muốn phát triển hơn nữa trong tương lai. Ảnh: Minh Chiến.

Trung vệ Đoàn Văn Hậu: Từ sau U23 châu Á 2018, vị trí của Văn Hậu tại các đội tuyển Việt Nam là bất khả xâm phạm. Ngoài vị trí hậu vệ trái, cầu thủ gốc Thái Bình còn có thể đá trung vệ nhờ thể hình lý tưởng cùng lối chơi mạnh mẽ. Ảnh: Minh Chiến.

Trung vệ Lê Đức Lương: Đức Lương có thể hình khá hạn chế khi cao 1,71 m, nhưng kỹ thuật khéo léo cùng khả năng điều phối bóng tốt giúp anh thường xuyên được xếp đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 hậu vệ của HAGL. Mùa giải 2020, cầu thủ này thi đấu cho CLB TP.HCM với bản hợp đồng cho mượn từ đội bóng phố Núi.

Hậu vệ phải Nguyễn Phong Hồng Duy: Sở trường của Hồng Duy là vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, tại HAGL cũng như các đội tuyển Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1996 cũng không ít lần được sử dụng trái kèo ở vị trí chạy cánh/tiền đạo phải và đều có những màn thể hiện tốt. Ảnh: Quang Thịnh.

Tiền vệ trung tâm Triệu Việt Hưng: Việt Hưng là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất của lứa U23 hiện tại. Nền tảng thể lực tốt, lối chơi xông xáo cùng khả năng xử lý bóng gọn gàng giúp cầu thủ sinh năm 1997 là quân bài ưa thích của cả HLV Lee Tae-hoon cũng như Park Hang-seo. Ảnh: Quang Thịnh.

Tiền đạo Hà Minh Tuấn: Mùa giải 2019, Minh Tuấn ghi được 7 bàn thắng sau 20 lần ra sân cho CLB Quảng Nam, hiệu suất tốt nhất từ khi gia nhập đội bóng. Đây được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để cầu thủ 29 tuổi bùng nổ tại V.League 2020. Ảnh: Quang Thịnh.

Tiền vệ trái Võ Huy Toàn: Từng là "át chủ bài" của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura, song những chấn thương liên tiếp đã kìm hãm sự phát triển của Huy Toàn. Việc gia nhập CLB TP.HCM được kỳ vọng sẽ là bước đệm để Huy Toàn lấy lại phong độ đỉnh cao, qua đó giành lại một suất tại đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

Tiền vệ công Nguyễn Quang Hải: Giống Văn Hậu, vị trí của Quang Hải tại các đội tuyển Việt Nam từ sau U23 châu Á 2018 là bất khả xâm phạm. Cầu thủ sinh năm 1997 vẫn đang phát triển tốt tại CLB Hà Nội để dần tiến tới phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân. Ảnh: Minh Chiến.

Tiền vệ phải Đinh Thanh Trung: Tài năng của Thanh Trung (trái) là không thể phủ nhận mà danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2017 chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, đội trưởng CLB Quảng Nam lại không phải lựa chọn ưa thích của HLV Park Hang-seo. Sau khi không được tham dự AFF Cup 2018, Thanh Trung đã giã từ đội tuyển quốc gia. Ảnh: Quang Thịnh.

Tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức: Với thể hình lý tưởng cùng bộ kỹ năng đa dạng, Hoàng Đức có thể chơi tốt ở bất cứ vị trí nào trên trục giữa, từ trung vệ tới tiền đạo cắm. Tại CLB Viettel, cầu thủ này từng chơi ở vị trí trung phong và ghi tới 9 bàn tại giải hạng Nhất quốc gia 2018. Ảnh: Quang Thịnh.

Hoàng Đức xoay người loại bỏ 2 cầu thủ U23 Jordan Phút 21 trong trận Việt Nam gặp Jordan ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á tối 13/1, Nguyễn Hoàng Đức có tình huống xử lý khéo léo trước khi tung cú sút vọt xà khung thành đối thủ.

Hoàng Linh
Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-hinh-nhung-cau-thu-thuan-chan-trai-cua-bong-da-viet-nam-post1064380.html