Đội hình ông Park

Nòng cốt đội tuyển quốc gia chuẩn bị thi đấu AFF là 'già' hay 'trẻ'? Thông thường, các đội tuyển quốc gia vẫn lấy các cầu thủ từng trải, giàu kinh nghiệm làm lực lượng chủ chốt.

Những cầu thủ trẻ chỉ được trám vào những vị trí mà người đá chính chấn thương, xuống phong độ hoặc vì họ xuất sắc đủ sức làm mới cách chơi hoặc đơn giản là dự bị. Nhưng tuyển quốc gia của ông Park Hang-seo năm nay khác hẳn với việc ông triệu tập đến quá nửa trong số 30 thành viên dự tuyển là các cầu thủ trẻ từng thi đấu tại các giải U.23 châu Á và ASIAD 18 vừa qua.

Không chỉ vì số lượng hay tỷ lệ trẻ trong đội hình mà có nhiều lý do cho sự chọn lựa của ông. Trước HLV Park, các HLV trưởng đội tuyển quốc gia thường gọi những cầu thủ hay nhất, giàu kinh nghiệm nhất trong từng vị trí từ các CLB. Có những lần đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam phần lớn những người đeo băng đội trưởng ở các CLB nổi trội ở giải quốc gia. Những đội hình như thế quả là đẹp, hầu như chẳng gây nên tranh cãi. Tuy nhiên, những đội hình ấy đều không đạt được những kết quả mỹ mãn. Lý do: Họ không hợp thành một đội. Có khi là thừa thầy thiếu thợ, có khi là chuyện “quân anh quân tôi”, có khi là làm vừa lòng các cấp, có khi là thiếu đoàn kết… nhưng tựu trung lại là không ăn ý.

Lần này thì cuộc tuyển chọn của ông Park đã tạo nên nhiều lời ra tiếng vào. Có những người còn lập ra đội hình khác hẳn mà nhiều người nhìn vào cũng khó bác bỏ. Chuyện tiếc cho cầu thủ này, cầu thủ khác là điều thường có, nhất là khi giải đấu Cup AFF bao gồm những đội tuyển với những tuyển thủ già giơ, tiếng tăm mà cơn đói cúp khu vực của người hâm mộ đã ngấu lắm rồi. Thêm nữa là chuyện nhiều cầu thủ trẻ được gọi lên tuyển trong bối cảnh CLB của họ chơi lẹt đẹt, thua xấp thua ngửa ở V.Leage.

Giải chưa diễn ra nên những ý kiến góp ý, tranh luận, tranh biện, tiếc nuối hãy cứ gác lại đấy. Song điều quan trọng hơn là những người trẻ đã hợp lại thành một đội bóng chiến thắng, lập nên kỳ tích tại Thường Châu, Trung Quốc và tiến bộ hơn, tiếp tục tạo bất ngờ tại ASIAD Indonesia.

Cùng nhìn về một hướng, cùng nhất quán và nhuần nhuyễn trong lối chơi chung phát huy sức mạnh tập thể và từng cá nhân trong cả phòng thủ lẫn tấn công. Họ xứng đáng đứng trong đội ngũ thi đấu ở một giải đấu có độ khó cao hơn. HLV Park Hang-seo đã gửi gắm sự tin cậy vào họ và họ đã từng bước trưởng thành chắc chắn thì hà cớ gì ông không nhân lên niềm tin ấy. Trải chinh chiến họ không còn non trẻ nữa. Với việc “lắp ghép” thành công 3 tuyển thủ trên tuổi 23 là Văn Quyết, Hùng Dũng và Anh Đức vào “đội hình Thường Châu”, ông Park cho thấy không chỉ biết dùng người trẻ mà còn giỏi trong chọn mặt gửi vàng nói chung. Những con người “chưa ai biết” đã được ông khuyến đức, khuyến tài và trọng dụng trở thành những tên tuổi, như: Văn Đức, Xuân Mạnh thì những nhân vật mới toanh, như: Văn Cường, Văn Thành, Xuân Hưng, Việt Tú chắc chắn là đáng hy vọng sẽ trưởng thành. Và những người ưu tú trong V.Leage, như: Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Thanh Trung, Quốc Chí, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Huy Hùng càng đáng tin cậy hòa nhập trong lối chơi đã định hình. Hơn thế nữa chính họ, cả mới và cũ, cả “già” và “trẻ” sẽ là nguồn lực mới, nguồn cung những đường nét mới cho một đội tuyển trước khả năng bị bắt bài.

Thật tiếc khi các hậu vệ cánh hay đúng hơn là những người đá cánh giỏi cả thủ lẫn công Văn Thanh, Xuân Mạnh không thể hồi phục chấn thương và cũng còn mối lo về thể lực và chấn thương khi một số thành viên đội dự tuyển phải đá tiếp các trận cuối ở cúp quốc gia và play-off lên hạng. Song người tài trong, ngoài danh sách của ông Park không thiếu và như thực tế đã chứng minh ông rất biết dùng người.

“Một lứa cầu thủ đã chơi với nhau nhiều là lợi thế của tuyển Việt Nam”-các đối thủ đã đánh giá về đội hình U.23 và Olympic của chúng ta như thế. Lợi thế ấy sẽ được nâng cấp khi những tinh hoa của một lứa trẻ kết hợp với những tinh tú của một nền bóng đá đang lên. Phép màu của ông Park khởi đầu bằng sự tinh tuyển, nó sẽ được hoàn thiện trong những ngày tới trong đợt tập dượt trên đất Hàn Quốc. Đó là sự chuẩn bị có khác so với việc tham gia giải giao hữu M-50 trên đất Thái Lan của đội U.23 một năm trước, song là cuộc tôi rèn kỹ lưỡng hơn để đội tuyển gắn kết cùng nhiều đòn miếng mới chắc và sắc nét.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-hinh-ong-park-551831