Đội hình ra sân Nga vs Croatia: Golovin so tài Modric

VietNamNet cập nhật thông tin đội hình trận Nga vs Croatia phục vụ độc giả, lúc 1h ngày 8/7 ở vòng tứ kết World Cup 2018.

Nga đang có một kỳ World Cup thành công, và đội chủ nhà muốn nhiều hơn thế nữa.

Nga không có sự phục vụ của Zhirkov

Chấn thương của Yuri Zhirkov là một tổn thất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh bên cánh trái của Nga.

Cheryshev sẽ là giải pháp thay thế cho Zhirkov, với hy vọng tạo nên sự chắc chắn.

Bên cạnh đó, Cheryshev còn có khả năng bùng nổ khi tấn công, và đã ghi 3 bàn thắng.

HLV Cherchesov cũng cân nhắc thay đổi chiến thuật, bằng cách sử dụng đội hình 5 hậu vệ.

Lối đá thực dụng là cách duy nhất để Nga hy vọng kiểm soát được sức mạnh tấn công của Croatia, với Mandzukic luôn sẵn sàng bùng nổ, cùng sự hỗ trợ của Modric, Rakitic.

Croatia đề cao sự thận trọng, sau rắc rối gặp phải ở vòng 1/8 từ đối thủ Đan Mạch.

Đội hình xuất phát Nga vs Croatia

Nhưng khi có bóng, Croatia sẽ triển khai tấn công nhanh nhất có thể.

Một cuộc so tài giữa hai nhạc trưởng, Golovin và Modric.

Thông tin trận đấu:

-Nga và Croatia có 3 lần gặp nhau. 2 trận có tỷ số hòa, và 1 chiến thắng cho Croatia.

-Trong 2 trận đầu tiên ở World Cup 2018, Nga có 10 cú sút trúng đích. Trong 2 trận mới đây, họ chỉ dứt điểm trúng đích 1 lần, với bàn từ phạt đền của Dzyuba vào lưới Tây Ban Nha.

-10 trong 12 bàn thắng gần nhất của Croatia ở World Cup được ghi trong hiệp 2.

-Cả hai đội đều mới chỉ ghi 1 bàn trong 30 phút đầu ở World Cup 2018.

-Mandzukic có 3 bàn cho Croatia ở World Cup, chỉ kém kỷ lục 6 bàn của Davor Suker.

-Nga có 5 cầu thủ khác nhau đã kiến tạo thành bàn. Croatia là 3 người.

KN

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/world-cup/nga-vs-croatia-doi-hinh-ra-san-nga-vs-croatia-vong-tu-ket-world-cup-2018-461614.html