Indonesia xây trụ sở cụm tác chiến hải quân trên quần đảo Natuna

Indonesia hôm qua (6/4) bắt đầu xây dựng trụ sở chỉ huy của lực lượng tác chiến hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Hạm đội 1 trên quần đảo Natuna thuộc tỉnh Riau của nước này.

Trước đó, vào cuối năm ngoái, Hải quân Indonesia tuyên bố sẽ chuyển Bộ Tư lệnh Hạm đội 1 từ thủ đô Jakarta tới quần đảo Natuna. Các đơn vị của Hạm đội 1 có nhiệm vụ sẵn sàng tác chiến trên biển, bảo đảm việc tuân thủ luật pháp trên biển và bảo vệ chủ quyền biển của Indonesia.

Tổng thống Indonesia thăm căn cứ quân sự ở Natuna đầu năm 2020. Ảnh: Reuters

Tổng thống Indonesia thăm căn cứ quân sự ở Natuna đầu năm 2020. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng, Tư lệnh quân đội Indonesia, Tướng Marshal Hadi Tjahjanto khẳng định sự hiện diện của sở chỉ huy tác chiến hải quân trên quần đảo Natuna sẽ giúp tăng cường khả năng tương tác giữa lực lượng không quân và hải quân của quân đội Indonesia trong khu vực biển Natuna. Tướng Hadi biểu dương hải quân Indonesia đã tham gia vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng quốc phòng tại Natuna.

Tư lệnh quân đội Indonesia hôm qua cũng đã chứng kiến việc tiêm ngừa vaccine Covid-19 cho 558 quân nhân và cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Natuna và các vùng biển xung quanh.

Quần đảo Natuna là một chuỗi gồm hàng trăm đảo nằm giữa đảo Sumatra và Kalimantan. Quần đảo này có vị trí chiến lược đối với Indonesia do nằm ở “cửa ngõ” trực tiếp hướng ra Biển Đông.

Giới quan sát đánh giá động thái di chuyển lực lượng tác chiến hải quân của Indonesia đến Natuna là để thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đề phòng trước các tình huống xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên Biển Đông./.

Võ Giang/VOV1 (biên dịch) Theo: Antara

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-xay-tru-so-cum-tac-chien-hai-quan-tren-quan-dao-natuna-848720.vov