Đội hình tân binh chơi ấn tượng tại Premier League

Ruben Dias, James Rodriguez, Edinson Cavani là những tân binh có màn thể hiện ấn tượng trong mùa giải đầu tiên tại xứ sở sương mù.

 James Rodriguez, Edinson Cavani và Thiago Silva lập tức chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao khi đặt chân tới Premier League. Đồ họa: Minh Phúc.

James Rodriguez, Edinson Cavani và Thiago Silva lập tức chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao khi đặt chân tới Premier League. Đồ họa: Minh Phúc.

Sau khi rời Arsenal, Emiliano Martinez ngay lập tức chứng tỏ khả năng trong màu áo Aston Villa. Cựu "Pháo thủ" đang nằm trong top thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (13 lần giữ sạch lưới sau 24 trận). Tỷ lệ cứu thua trung bình của Martinez cũng lên đến 3,8 lần mỗi trận.

Hàng thủ Chelsea vẫn phải dựa nhiều vào kinh nghiệm của Thiago Silva. Trung vệ 37 tuổi đã đá chính 21 trận từ đầu mùa, giúp Chelsea chen chân vào top 4 Premier League và thi đấu thành công ở Champions League.

Dưới sự chỉ bảo của HLV Carlo Ancelotti, Ben Godfrey nổi lên là một trong những trung vệ có màn thể hiện ấn tượng tại Premier League. Điểm mạnh của trung vệ này là lối chơi điềm tĩnh nhưng khi cần thiết, anh vẫn có thể thực hiện những tình huống tranh chấp quyết liệt, chuẩn xác. Nếu duy trì phong độ hiện tại, cầu thủ sinh năm 1997 nhiều khả năng được triệu tập lên tuyển Anh trong thời gian tới.

Sự xuất hiện của Ruben Dias thay đổi bộ mặt hàng thủ Man City. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cùng John Stones tạo thành cặp trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Ngoài khả năng phòng ngự ấn tượng, Dias và Stones còn có thể thay hàng công làm nhiệm vụ ghi bàn mỗi khi đội nhà chơi bế tắc.

Sự tin tưởng của HLV Ancelotti giúp James Rodriguez tìm lại chính mình. Tiền vệ người Colombia là nhân tố gây đột biến hàng đầu trong đội hình Everton mùa này. Cựu cầu thủ Real vừa bác tin đồn không hạnh phúc tại Anh và tuyên bố sẽ chứng tỏ bản thân ở giải đấu được mệnh danh khắc nghiệt nhất hành tinh.

Pierre-Emile Hojbjerg là chữ ký chất lượng nhất được Jose Mourinho đưa về Tottenham trong kỳ chuyển nhượng hè 2020. Cầu thủ người Đan Mạch chinh phục hoàn toàn ông thầy sinh năm 1963 bằng lối chơi máu lửa, nhưng đi kèm với đó là khả năng điều tiết lối chơi, phát động tấn công đầy ấn tượng.

Tomas Soucek (áo đen) mới có mùa giải đầu tiên thi đấu tại Premier League, nhưng đã sớm tỏa sáng và trở thành ngôi sao không thể thiếu của West Ham. Soucek chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng lại là cây săn bàn số một của "The Hammers" với 8 pha lập công. Lối chơi của tiền vệ người CH Czech khiến CĐV nhớ về Marouane Fellaini, học trò cưng của HLV David Moyes khi ông còn làm việc ở Everton.

Ross Barkley thi đấu tốt trong màu áo Aston Villa và cùng Jack Grealish tạo thành cặp tiền vệ đáng xem bậc nhất tại Premier League mùa này. Vị trí tiền vệ công là nơi giúp Barkley phát huy tất cả điểm mạnh về khả năng sút xa, rê dắt, chuyền tạo cơ hội.

Eberechi Eze là một trong những ngôi sao tấn công đáng xem tại Premier League. Với lối chơi kỹ thuật, tốc độ, sao trẻ người Nigeria có thể xuyên phá bất cứ hàng thủ nào. Cựu cầu thủ QPR thi đấu ăn ý với đàn anh Wilfried Zaha và đã có 3 bàn, 3 kiến tạo sau 23 lần ra sân.

OlieWatkins chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng với khoản phí chuyển nhượng 30,8 triệu euro. Chân sút sinh năm 1995 ghi 10 bàn, kiến tạo 3 lần, qua đó giúp Aston Villa cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ một vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu.

Màn trình diễn ấn tượng của Edinson Cavani giúp anh chiếm vị trí tiền đạo cắm của Anthony Martial. Ngoài những đóng góp trên sân (6 bàn, 2 kiến tạo), cựu sao PSG còn đóng vai trò tư vấn giúp các chân sút trẻ của Man Utd cải thiện thêm khả năng chọn vị trí, dứt điểm.

Bale: 'Son và Kane là lý do tôi trở lại Tottenham' Sau trận thắng Burnley 4-0 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh hôm 28/2, cựu sao Real Madrid thừa nhận những hảo thủ như Son Heung-min và Harry Kane là lý do thúc đẩy anh trở lại Tottenham.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-hinh-tan-binh-choi-an-tuong-tai-premier-league-post1188186.html