Đội hình tệ nhất vòng 4 Premier League: M.U áp đảo

Sau thất bại 1-2 trước Man City, rất nhiều cầu thủ M.U có tên trong danh sách đội hình tệ nhất vòng 4 Premier League.

Mặc dù Man City đánh bại M.U 2-1 ngay tại Old Trafford, nhưng với riêng cá nhân thủ thành Claudio Bravo anh đã có màn ra mắt không thành công. Ngôi sao người Chile mắc lỗi nghiêm trọng ở bàn thua duy nhất của đội khách. Đó là tình huống mà cựu thủ thành của Barca đã quá nghiệp dư khi để bóng bật ra trong một tình huống nhảy lên bắt bóng. NHM đội chủ sân Etihad có lý do để lên án Pep vì đẩy Joe Hart ra đi. Và với màn trình diễn thiếu thuyết phục của mình, Bravo đã có tên trong danh sách đội hình tệ nhất vòng 4 Premier League.

Đội hình tệ nhất vòng 4 Premier League

Daley Blind và Robert Huth là bộ đôi đá cặp ở vị trí trung vệ trong đội hình tệ nhất vòng 4 Premier League. Blind mắc lỗi trực tiếp trong cả hai bàn thua của Quỷ đỏ, trong khi đó Huth có một ngày thi đấu tệ hại khi thường xuyên mắc lỗi vị trí để các chân sút của Liverpool ghi tới 4 bàn thắng. George Friend là hậu vệ trái chơi tệ nhất vòng này, anh thường xuyên mắc lỗi khiến Middlesbrough phải nhận thất bại 1-2 trước Crystal Palace. Bên cánh đối diện Geoff Cameron của Stoke City là người được lựa chọn. Cầu thủ này cũng không hoàn thành nhiệm vụ khiến Stoke thất thủ 0-4 ngay trên sân nhà trước Tottenham.

Trong số 5 tiền vệ xuất hiện trong đội hình tệ nhất vòng thì có tới 4 ngôi sao đang khoác áo M.U. Paul Pogba chơi mờ nhạt ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh không hoàn thành nhiệm vụ ở cả khía cạnh tấn công lẫn phòng thủ. Còn ở hai bên cánh Henrikh Mkhitaryan và Jesse Lingard chơi không hiệu quả, khiến hai cánh của đội chủ nhà dường như tê liệt ở trận này. Wayne Rooney mặc dù được bố trí đá hộ công nhưng cũng không thể hiện được sự sáng tạo. Giannelli Imbula của Stoke City cũng có một ngày thi đấu dưới sức, anh khiến tuyến giữa của đội nhà lép vế hoàn toàn so với Tottenham, việc Stoke thất thủ 0-4 trước Spurs có lỗi rất lớn từ tiền vệ này.

Nhiều cầu thủ M.U xuất hiện trong danh sách đội hình tệ nhất vòng 4 Premier League

Trên hàng công Okazaki Shinji của Leicester là người được lựa chọn. Trong những phút thi đấu trước Liverpool ngôi sao người Nhật Bản không tung ra một cú sút nào, với phong độ mờ nhạt của mình anh đã bị rút ra nghỉ từ khá sớm. Ở mùa giải này, mặc dù vẫn thường xuyên được ra sân nhưng những gì Okazaki thể hiện là rất thất vọng.

Nguyễn Huyền

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/doi-hinh-te-nhat-vong-4-premier-league-mu-ap-dao-172-142885.html