Đội hình tiêu biểu lượt trận thứ hai Euro 2012

Dân Việt - Lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2012 đã kết thúc đầy hấp dẫn và kịch tính. Dưới đây là đội hình tiêu biểu của lượt đầu do tờ Goal bầu chọn.

Thủ môn: Stipe Pletikosa (Croatia)

Ở cuộc chạm trán với Italia, Pletikosa đã không ít lần trổ tài cứu thua giúp Croatia cầm chân Italia với tỷ số 1-1. Đáng chú ý nhất là tình huống anh cản phá thành công hai pha dứt điểm liên tiếp của tiền vệ Claudio Marchisio.

Hậu vệ:

Philippe Mexes (Pháp)

Phải đối đầu với chân sút lão luyện và đang có phong độ cao bên phía Ukraine là Andriy Shevcheko nhưng Mexes đã thi đấu rất chắn chắn và khóa chặt “ngòi nổ” nguy hiểm nhất của đội đồng chủ nhà.

Mats Hummels (Đức)

Trong trận thắng 2-1 trước Hà Lan, Hummels đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi khóa chặt tiền đạo Robin van Persie. Ngoài những pha cắt bóng tỉnh táo, cầu thủ 24 tuổi còn thường xuyên lên tham gia tấn công trong những tình huống cố định.

Olof Mellberg (Thụy Điển)

Thụy Điển đã trở thành đội bóng thứ hai phải nói lời chia tay với Euro 2012 sau trận thua 2-3 trước tuyển Anh. Tuy nhiên, Mellberg đã có một trận đấu đáng nhớ ghi lập cú đúp vào lưới thủ thành Joe Hart, dù anh thi đấu ở vị trí trung vệ.

Tiền vệ:

Theo Walcott (Anh)

Tuy chỉ được tung vào sân ở giữa hiệp hai thay James Milner nhưng Walcott đã để lại dấu ấn đậm nét trong trận gặp Thụy Điển khi anh ghi bàn gỡ hòa 2-2 và kiến tạo cơ hội cho Danny Welbeck lập công ấn định chiến thắng 3-2 cho “Tam sư”.

Joao Moutinho (Bồ Đào Nha)

Không giống như người đồng đội Cristiano Ronaldo, Mourinho đã có một màn trình diễn đáng nhớ trước Đan Mạch vớ việc kiểm soát tốt khu trung tuyến giúp Bồ Đào Nha tạo ra một thế trận lấn lướt. Bên cạnh đó, anh còn tác giả của đường kiến tạo cho Pepe ghi bàn khai thông bế tắc cho Seleccao.

Bastian Schweinsteiger (Đức)

Trước một hàng tiền vệ toàn sao của Hà Lan, Schweinsteiger đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chặn từ xa. Ngoài ra, anh còn thực hiện hai đường chuyền quyết định cho Mario Gomez lập công giúp Đức giành thắng lợi với tỷ số 2-1.

David Silva (Tây Ban Nha)

Một bàn thắng và 2 pha kiến tạo thành bàn đó là những gì Silva đã làm được trong trận đại thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước CH Ireland. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ sở đấu bò rộng cửa vào tứ kết. Đồng thời, nó cũng khiến CH Ireland trở thành đội bóng đầu tiên tại Euro 2012 phải xách vali về nước.

Tiền đạo:

Fernando Torres (Tây Ban Nha)

Trước cuộc chạm trán với CH Ireland, rất nhiều người đã tỏ ra hoài nghi khi HLV Vicente del Bosque quyết định để Torres đá chính. Tuy nhiên, “El Nino” đã không phụ lòng tin của ông thầy khi lập cú đúp vào lưới thủ thành Shay Given.

Mario Gomez (Đức)

Những năm gần đây, Gomez luôn được xem là một trong những cây săn bàn hiệu quả nhất châu Âu. Điều đó lại tiếp tục được chân sút đang khoác áo Bayern Munich thể hiện khi anh tận dụng tốt hai pha kiến tạo của Bastian Schweinsteiger để ghi bàn vào lưới Hà Lan.

Tới thời điểm này, Gomez chính là tác giả của ba bàn thắng mà Mannschaft đã ghi được tại Euro 2012.

Nicklas Bendtner (Đan Mạch)

Tận dụng tốt chiều cao lý tưởng (1m95) của mình, Bendtner đã có hai pha dứt điểm bằng đầu cuộc thủ thành Rui Patricio của Bồ Đào Nha phải vào lưới nhặt bóng. Tiếc là hai bàn thắng mà anh ghi được cũng không thể giúp “Những chú lính chì” giành được 1 điểm trước đối thủ.

Minh Chí

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/92742p1c27/doi-hinh-tieu-bieu-luot-tran-thu-hai-euro-2012.htm