Đội hình tự đào tạo 'hàng tuyển' kết hợp SLNA và HAGL

Trận đối đầu giữa SLNA và HAGL sẽ chứng kiến cuộc chạm trán của 2 đội bóng đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam. Cùng với nhau, họ có thể tạo nên đội hình tự đào tạo toàn 'hàng tuyển'.

4 năm đã qua kể từ cuộc chạm trán đầu tiên của “những đứa trẻ bầu Đức” với SLNA ở V.League 2015, nhiều thứ đã thay đổi, và rất nhiều người đã ra đi. Tuy nhiên, năng lực đào tạo trẻ độc đáo của 2 đội bóng này vẫn là điều bất biến. Sự kết hợp giữa 2 CLB có thể tạo ra đội hình toàn tuyển thủ quốc gia tự đào tạo theo sơ đồ 3-4-3 đúng kiểu Park Hang-seo.

4 năm đã qua kể từ cuộc chạm trán đầu tiên của “những đứa trẻ bầu Đức” với SLNA ở V.League 2015, nhiều thứ đã thay đổi, và rất nhiều người đã ra đi. Tuy nhiên, năng lực đào tạo trẻ độc đáo của 2 đội bóng này vẫn là điều bất biến. Sự kết hợp giữa 2 CLB có thể tạo ra đội hình toàn tuyển thủ quốc gia tự đào tạo theo sơ đồ 3-4-3 đúng kiểu Park Hang-seo.

Trần Nguyên Mạnh (SLNA): Thủ môn tuyển Việt Nam là cái tên giàu kinh nghiệm bậc nhất trên sân Vinh. Anh mới được gọi trở lại tuyển Việt Nam ở đợt tập trung cho King's Cup. Nguyên Mạnh đã gắn bó với SLNA từ ngày ở đội trẻ cho tới hôm nay.

Trần Đình Hoàng (phải, SLNA): Hậu vệ cánh số một của tuyển Việt Nam dưới thời Nguyễn Hữu Thắng đang trở lại mạnh mẽ sau những chấn thương dai dẳng. Trên sân Vinh, Đình Hoàng sẽ có trận cầu thú vị khi gặp lại Tuấn Anh. Cả hai chia tay AFF Cup 2016 vào cùng thời điểm và đều tái xuất ấn tượng ở mùa giải 2019 này.

Hoàng Văn Khánh (SLNA): Sau những thành công cùng U19 Việt Nam với Công Phượng và Tuấn Anh hồi năm 2014, Văn Khánh vẫn chưa bật lên được. Anh lên tuyển quốc gia vài lần nhưng chưa khẳng định được vị trí. Dù vậy, tương lai phía trước vẫn rộng mở với trung vệ này.

Trần Đình Đồng (phải, SLNA): Một hậu vệ cánh khác của HLV Hữu Thắng, thành viên của CLB Thanh Hóa vài năm trước, sẽ là đối thủ của Văn Toàn trong trận cầu tối 16/6. Không quá mạnh trong tấn công, thương hiệu Đình Đồng được tạo nên bởi sự đa năng, cần cù và khả năng phòng thủ tốt.

Vũ Văn Thanh (HAGL): Trái với những dự đoán, Văn Thanh vừa trở lại sau chấn thương đã không thể chen chân vào đội hình chính tuyển Việt Nam ở King’s Cup. Đối thủ đầu tiên để Văn Thanh “trút giận” sẽ là hàng thủ SLNA.

Nguyễn Tuấn Anh (HAGL): Màn trình diễn của Tuấn Anh trước Thái Lan là một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của tuyển Việt Nam ở King’s Cup. Ngôi sao tài hoa bậc nhất của HAGL đã sẵn sàng trở lại đỉnh cao.

Hồ Khắc Ngọc (SLNA): Hai trong số những nhạc trưởng hay nhất V.League Khắc Ngọc và Tuấn Anh sẽ đối đầu trên sân Vinh. Khắc Ngọc chuyền bóng hay và sút xa giỏi, còn Tuấn Anh xoay xở khéo, hỗ trợ phòng ngự trội hơn đồng thời có nhiều pha xử lý đột biến.

Nguyễn Phong Hồng Duy (áo trắng, HAGL): Không cạnh tranh được tại đội tuyển nhưng ở V.League, Hồng Duy thực sự đáng sợ với tốc độ và khả năng phối hợp ăn ý cùng các đồng đội. Cuộc chạm trán Hồng Duy - Đình Hoàng chắc chắn sẽ vô cùng thú vị khi cả hai đều là những hậu vệ giỏi tấn công.

Phan Văn Đức (SLNA): Tiếc nuối lớn nhất trên sân Vinh là sự vắng mặt của Phan Văn Đức. Ngôi sao số một của xứ Nghệ, trò cưng HLV Park Hang-seo, sẽ không thể ra sân vì chấn thương.

Nguyễn Văn Toàn (HAGL): 5 bàn sau 12 vòng V.League giúp Văn Toàn có tên trong nhóm những chân sút tốt nhất giải đấu. Anh cũng đang đạt phong độ đỉnh cao của sự nghiệp và hứa hẹn sẽ mang tới nhiều khó khăn cho các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Trần Minh Vương (HAGL): Quá nhiều nghệ sĩ sẽ xuất hiện trên thảm cỏ thành Vinh. Sau Khắc Ngọc và Tuấn Anh, HAGL còn “vũ công chơi bóng” nữa là Minh Vương. Kỹ thuật tuyệt hảo, sút xa và sút phạt ấn tượng giúp Minh Vương có 3 bàn cho HAGL tại V.League mùa này.

Thanh Hà
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-hinh-tu-dao-tao-hang-tuyen-ket-hop-slna-va-hagl-post957169.html