Đội hình tuyển Anh đắt nhất trị giá hơn 1 tỷ bảng

Theo Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CIES), tuyển Anh sở hữu dàn cầu thủ trẻ trung, tài năng và có thể đạt đến đẳng cấp thế giới trong tương lai gần.

Jadon Sancho đã ghi 20 bàn, kiến tạo 18 lần trên mọi đấu trường mùa này và đang được Dortmund hét giá hơn 100 triệu bảng.

Marcus Rashford trưởng thành nhanh chóng và đang được định giá cao hơn thủ quân Harry Kane. Cầu thủ sinh năm 1997 sở hữu phẩm chất hàng đầu và đang đi trên con đường để vươn đến đẳng cấp thế giới.

Raheem Sterling với màn thể hiện ấn tượng trong 3 mùa giải gần nhất tại sân Etihad đang được CIES định giá là cầu thủ quốc tịch Anh đắt nhất. Man City đứng trước nguy cơ để mất trụ cột hàng công nếu không có vé dự Champions League ở mùa giải tới.

James Maddison thi đấu nổi bật trong 2 mùa giải vừa qua và đang được nhiều CLB lớn để mắt, trong đó có Man Utd.

Ở đỉnh cao phong độ, Dele Alli được định giá lên đến hơn 100 triệu bảng. Tiền vệ sinh năm 1996 không còn thi đấu quá nổi bật, nhưng vẫn là một trong những cái tên quan trọng trong kế hoạch của HLV Gareth Southgate tại tuyển Anh.

Mason Mount được CIES định giá cao ngất ngưởng sau 46 lần xuất hiện cho Chelsea ở mùa này. Sao trẻ sinh năm 1999 sở hữu lối chơi có nhiều điểm tương đồng với huyền thoại Frank Lampard.

Ben Chilwell đang vào tầm ngắm của Chelsea nhờ màn thể hiện ấn tượng ở mùa này. CLB Leicester đang hét giá cầu thủ sinh năm 1996 lên đến 85 triệu bảng với hy vọng làm nản lòng đối thủ thành London.

Harry Maguire từng khiến Man Utd phải chi đến 85 triệu bảng để sở hữu anh trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Cầu thủ người Anh ngay lập tức được trao băng đội trưởng của "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, màn thể hiện của cựu cầu thủ Leicester thời gian qua chưa đạt kỳ vọng. Anh vấp phải sự chỉ trích từ chính thế hệ cầu thủ đi trước của Man Utd.

Declan Rice sinh năm 1999, sở hữu thể hình lý tưởng và có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Man Utd đang theo sát cầu thủ người Anh và sẵn sàng chi khoản tiền lớn để đưa anh đến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Sau sự ra đi của Ashley Cole, tuyển Anh phải mất nhiều thời gian mới tìm được hậu vệ cánh với khả năng công, thủ toàn diện. Sự nghiệp của Trent Alexander-Arnold sớm đạt đỉnh cao. Cầu thủ Liverpool được kỳ vọng sẽ còn tỏa sáng hơn đàn anh sinh năm 1980.

Với màn thể hiện ấn tượng trong màu áo Sheffield, thủ môn sinh năm 1997 được coi là tương lai của Manchester United và tuyển quốc gia Anh. HLV Ole Solskjaer đích thân lên tiếng đảm bảo tương lai cho Dean Henderson tại sân Old Trafford, bất chấp việc ông đang sở hữu 2 thủ môn tài năng khác là David de Gea và Sergio Romero.

Pha bóng khiến tuyển Anh lỡ cơ hội vào chung kết World Cup Harry Kane có kỳ World Cup 2018 thành công về mặt cá nhân với danh hiệu "Vua phá lưới", nhưng pha hỏng ăn của chân sút Tottenham góp phần khiến ĐT Anh lỡ cơ hội vào chung kết.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-hinh-tuyen-anh-dat-nhat-tri-gia-hon-1-ty-bang-post1103381.html