Đội hình vào diện thanh lý của Barca trị giá 345 triệu euro

Đội chủ sân Camp Nou sẽ thực hiện cuộc cách mạng về lực lượng sau thất bại 2-8 trước Bayern Munich tại Champions League.

Luis Suarez: Tiền đạo người Uruguay không còn giữ được phong độ cao như những mùa giải trước. Suarez thi đấu chậm chạp và kém sắc bén trên hàng công Barca. Bước sang tuổi 33, nhiều khả năng anh sẽ phải rời đi để nhường chỗ cho chân sút trẻ và tài năng hơn như Lautaro Martinez.

Philippe Coutinho: Tiền vệ người Brazil là một trong những hợp đồng thất bại nhất của Barca. Từ khi đưa Coutinho về từ Liverpool, đội chủ sân Camp Nou không nhận được quá nhiều đóng góp từ anh. Mùa này, cầu thủ này được đem cho Bayern Munich mượn. Anh là người lập cú đúp trong chiến thắng 8-2 của "Hùm xám" trước Barca tại tứ kết Champions League.

Ousmane Dembele: Việc liên tục dính chấn thương khiến sự nghiệp của cầu thủ người Pháp tại Barca ngày càng lao dốc. Từ lâu, anh không còn là phương án đáng tin cậy trên hàng công của đội chủ sân Camp Nou. Với việc ban lãnh đạo sẽ giữ lại Antoine Griezmann, khả năng ra đi của Dembele là không nhỏ. Man Utd đánh tiếng muốn có anh nếu "Quỷ đỏ" không thể chiêu mộ Jadon Sancho.

Ivan Rakitic: Sự nghiệp của tiền vệ người Croatia ở Barca đang dần đi đến hồi kết. Rakitic không còn là sự lựa chọn số một ở khu trung tuyến. Mùa hè năm nay, CLB cũng mang Miralem Pjanic về từ Juventus, khiến tuyến giữa trở nên chật chội. Rakitic cũng nhiều lần bày tỏ thái độ không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của CLB.

Sergio Busquets: Tiền vệ người Tây Ban Nha là trụ cột của Barca trong suốt thời kỳ đỉnh cao. Song, Busquets cũng không thể chống lại sức mạnh của thời gian. Anh đã bước sang tuổi 32 và có thể sớm phải rời đi để nhường chỗ cho đàn em, sau khi Chủ tịch Josep Bartomeu khẳng định nhiều cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội ở Barca mùa này.

Arturo Vidal: Mùa này, tiền vệ người Chile ra sân 43 trận trên mọi đấu trường cho Barca, ghi 8 bàn và đóng góp 3 pha kiến tạo. Tuy nhiên, anh đã bước sang tuổi 33 và không còn ở đỉnh cao phong độ. Sức trẻ và sự cơ động của ngôi sao mới nổi Riqui Puig nhiều khả năng sẽ khiến Vidal mất vị trí.

Jordi Alba: Hậu vệ người Tây Ban Nha ra sân 36 trận, thi đấu hơn 2.800 phút cho Barca mùa này, ghi 2 bàn và có 9 pha kiến tạo. Alba là trụ cột nơi hành lang trái của đội chủ sân Camp Nou suốt nhiều mùa giải. Song, anh cũng thuộc nhóm cầu thủ đã bước sang tuổi ngoài 30 và nhiều khả năng sớm bị thay thế.

Samuel Umtiti: Hậu vệ người Pháp xuống phong độ sau khi đăng quang ngôi vô địch World Cup 2018 và để mất vị trí vào tay đồng hương Clement Lenglet. Mùa này, Umtiti dính chấn thương đầu gối và không đóng góp nhiều cho Barca. Cầu thủ này mới được xác nhận dương tính với virus corona, nhưng tình hình sức khỏe hiện tại vẫn ổn định.

Gerard Pique: Sau trận thua trước Bayern, hậu vệ người Tây Ban Nha khẳng định Barca đang chạm đáy và cần cải tổ sớm nhất có thể. Pique thẳng thắn cho rằng anh sẵn sàng ra đi đầu tiên nếu CLB thay máu nhân sự. Tính đến nay, cầu thủ này có 12 năm cống hiến cho đội một Barca và giành nhiều vinh quang.

Nelson Semedo: Để trở lại thời đỉnh cao, Barca cần hậu vệ cánh đẳng cấp hơn Semedo. Mùa này, cầu thủ người Bồ Đào Nha chơi gần 3.000 phút, ghi 1 bàn và đóng góp 6 pha kiến tạo. Tuy nhiên, trong trận đấu với Bayern, anh 2 lần liên tiếp bị Alphonso Davies vượt qua trước khi cầu thủ người Canada kiến tạo cho Joshua Kimmich ghi bàn.

Neto: Phong độ ấn tượng của Marc-Andre ter Stegen khiến thủ thành người Brazil không có cơ hội thể hiện tại Camp Nou. Mùa này, Neto được ra sân 5 trận trên mọi đấu trường. Trong đó, anh chỉ giữ sạch lưới 1 trận và để thủng 7 bàn. Sau một năm ở Barca, Neto có thể cân nhắc đến việc rời đi để được thi đấu nhiều hơn.

Messi và đồng đội bị la ó sau trận thua đậm Nhiều cổ động viên tụ tập ở khách sạn nơi Barca đóng quân để la ó Lionel Messi và đồng đội sau trận thua Bayern 2-8 ở tứ kết Champions League hôm 15/8.

Thế Anh - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-hinh-vao-dien-thanh-ly-cua-barca-tri-gia-345-trieu-euro-post1121040.html