Đội hình xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2020/21

Đội hình xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tính tới thời điểm này mùa giải 2020/21 theo đánh giá của Telegraph là sự nổi trội của các thành viên đến từ Man City kết hợp với một vài cá nhân xuất sắc tới từ Man United, Aston Villa và Tottenham.

Vị trí thủ môn thuộc về Ederson khi người gác đền của Man City đã có 16 trận giữ sạch lưới ở Ngoại hạng Anh 2020/21 , nhiều hơn 2 trận so với 2 người xếp sau là Emiliano Martínez (Aston Villa) và Edouard Mendy (Chelsea) - cùng 14 trận trắng lưới.

Bộ tứ vệ là sự kết hợp của Cancelo (Man City) - John Stones (Man City) - Ruben Dias (Man City) - Luke Shaw (MU). Trong khi cặp Stones - Dias là bộ đôi trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh thì Cancelo mang tới nhiều sự sáng tạo ở vai trò hậu vệ cánh. Anh không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng thủ, Cancelo còn hỗ trợ tấn công đa dạng và khó lường. Còn với Shaw, anh đóng góp rất nhiều trong lối chơi của MU ở khía cạnh phòng ngự và tấn công. Chính sự ổn định đáng kinh ngạc của Shaw đã giúp anh được lựa chọn thay vì hậu vệ trái kiến tạo nhiều nhất Premier League mùa này là Aaron Cresswell (Aston Villa) - 7.

Cặp tiền vệ trung tâm sẽ là sự kết hợp của bộ đôi đến từ Man City Gundogan - De Bruyne. Cho tới lúc này, De Bruyne đã có 11 kiến tạo (5 bàn thắng) sau 23 trận tại Ngoại hạng Anh 2020/21 - nhiều thứ 2 sau Harry Kane của Tottenham. Còn với Guendogan, anh khiến người ta ngạc nhiên khi có tới 12 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh - nhiều nhất kể từ ngày anh đến đây.

Bộ ba tiền vệ tấn công sẽ là Jack Grealish (Aston Villa) - Bruno Fernandes (MU) - Phil Foden (Man City). Cho đến lúc này, Grealish có 10 kiến tạo và 6 bàn thắng, Fernandes có 16 bàn và 10 kiến tạo còn Foden được 6 bàn và 5 kiến tạo. Vai trò trung phong được giao cho Harry Kane của Tottenham khi anh có 17 bàn và 13 kiến tạo - nhiều nhất ở danh sách Vua phá lưới và kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Theo Bongdaplus

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/doi-hinh-xuat-sac-nhat-ngoai-hang-anh-2020-21/209413.htm