Đội kiểm tra quy tắc xin doanh nghiệp tài trợ đi... học

Ban chấp hành Công đoàn Đội kiểm tra quy tắc huyện Thăng Bình, Quảng Nam vừa gửi thư ngõ xin doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí ra nước ngoài học tập.

Thư ngỏ do ông Nguyễn Minh Phú – Chủ tịch Công đoàn ký. Trong thư, ông Phú cho biết, mục đích đi nước ngoài là để học tập kinh nghiệm các đơn vị thực hiện tốt trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, để áp dụng, thực hiện và tham mưu tốt cho UBND huyện trong điều kiện hiện nay.

Ông Bui Trọng Nin (bên trái) thừa nhận có gửi thư ngỏ nhưng đã hủy ngay sau khi gửi đi. Ảnh: Dân trí

Vì lý do trên, lãnh đạo Đội và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Đội kiểm tra quy tắc tổ chức cho Đoàn viên công đoàn và các Đội viên Đội kiểm tra quy tắc chuyến học tập kinh nghiệm của các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 8/2018.

"Tuy nhiên do nguồn kinh phí của đơn vị và công đoàn còn hạn chế, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức chuyến học tập kinh nghiệm nên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Đội kiểm tra quy tắc huyện kính mong lãnh đạo Tập đoàn quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí cho Công đoàn đơn vị, góp phần tạo điều kiện cho các Đoàn viên và Đội viên Đội kiểm tra quy tắc tổ chức chuyến học tập kinh nghiệm thành công", thư ngỏ của Đội kiểm tra quy tắc huyện Thăng Bình viết rõ.

Trả lời trên Dân trí, ông Bùi Trọng Nin – Đội phó Đội kiểm tra quy tắc huyện Thăng Bình cho biết, ở xã Bình Hải của huyện Thăng Bình có dự án của Tập đoàn BGR đã được công bố quy hoạch nhưng công tác quản lý hiện trạng còn nhiều cái chưa đảm bảo.

Do đó, mong muốn của đội là được đi các đơn vị bạn học tập kinh nghiệm quản lý để triển khai, thực hiện ở địa phương.

Theo ông Nin, sau khi gửi email tới Tập đoàn BGR ông đã hủy thư ngỏ. Ông cũng thừa nhận việc làm trên là chưa phù hợp và cho tới thời điểm này Đội cũng chưa nhận tiền hỗ trợ của doanh nghiệp.

Xử lý nghiêm

Trước đó, hàng loạt chuyến đi du lịch, "học tập" kinh nghiệm nước ngoài của các bộ, ngành trung ương và một số địa phương như Đồng Nai, Quảng Trị, Bình Thuận... đã bị Thanh tra Chính phủ điểm mặt.

Cụ thể là các chuyến đi của Bộ Công thương với chí phí lên tới hơn 2 tỷ đồng đều do Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) chi trả.

Trong danh sách các doanh nghiệp của Bộ Công Thương phải chi tiền tài trợ cho cán bộ, công chức đi nước ngoài trong các năm qua còn rất nhiều: Tổng công ty Máy và Động lực, Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào Cai; Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn; Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội...và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước khác.

Riêng Bộ Công thương có 23 chuyến ra nước ngoài sử dụng kinh phí do doanh nghiệp mời, tài trợ.

Tình trạng này cũng diễn ra ở các bộ, ngành khác, trong đó Bộ Tài chính tổ chức gần 3.400 đoàn, với hơn 8.200 lượt cán bộ đi nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước tổ chức gần 2.200 đoàn, với gần 4.500 lượt cán bộ...

Tại một số địa phương như Đồng Nai, Đăk Lawk, Hòa Bình... cũng xảy ra tình trạng tương tự. Từ năm 2012-2017, Đồng Nai cũng tổ chức 17 đoàn đi nước ngoài.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk có các ông Nie Thuật (Bí thư Tỉnh ủy), Mai Hoan Niê và Đinh Văn Khiết (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) cũng có 5 chuyến đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp.

Từng nêu quan điểm về hiện tượng trên, ĐBQH Hoàng Văn Cường cho rằng, việc doanh nghiệp tài trợ cho cán bộ đi nước ngoài học tập, nghiên cứu là tốt nếu đó là những đóng góp cho sự phát triển chung, vì lợi ích chung, tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu đều được hưởng lợi chứ không phải vì lợi ích của một cá nhân hay chỉ riêng một doanh nghiệp.

Cán bộ đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp: Khuyến khích, nếu...

Ngược lại, nếu cán bộ, công chức, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước nhận lời mời đi nước ngoài theo ý nguyện của doanh nghiệp, mang tính chất giống như một lời cảm ơn, một cơ chế đãi ngộ thì phải tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Về bản chất, hình thức tặng vé đi du lịch, hoặc trả tiền cho cán bộ đi nước ngoài cũng chính là một hình thức tặng quà nhằm thể hiện tình cảm, thể hiện lòng hữu hảo, hiếu khách của doanh nghiệp đối với các cán bộ, lãnh đạo địa phương. Về nguyên tắc, cán bộ, lãnh đạo không được phép nhận những món quà như vậy.

Hình thức này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định cấm nhận quà tặng, quà biếu đã được Chính phủ quy định rất rõ trong các văn bản chỉ đạo chung, cần phải nghiêm cấm, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

An An(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/doi-kiem-tra-quy-tac-xin-doanh-nghiep-tai-tro-di-hoc-3366026/