Đội lốt nhân viên giao gas để trộm cắp

Sang làm nghề giao gas cho các cơ sở mua bán gas. Qua đó Sang phát hiện nhiều hộ gia đình khóa cửa, không người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Sang tại cơ quan công an - Ảnh: Mai Trâm

Ngày 3.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, sau khi xác minh điều tra và thực nghiệm hiện trường theo lời khai của nghi phạm, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Công Sang (25 tuổi, ngụ số 269C khu vực Thạnh Hưng, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Sang khai nhận, bản thân làm nghề giao gas cho các cơ sở mua bán gas. Qua đó Sang phát hiện nhiều hộ gia đình ở chung cư 91B, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều ban ngày đi làm khóa cửa, không người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Sang thực nghiệm hiện trường các vụ đột nhập vào các căn hộ chung cư - Ảnh: Mai Trâm

Để thực hiện hành vi, lợi dụng lúc chủ vắng nhà, Sang dùng kềm bẻ khóa cửa đột nhập vào trong lấy những tài sản có giá trị như: tiền, vàng, điện thoại di động, laptop.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 28.4, Sang dùng kềm bẻ khóa đột nhập vào căn hộ số 311 mở tủ quần áo lấy đi nhiều nữ trang gồm: 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 vòng đeo tay… và khoảng 18 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi bị bắt, Sang khai từ tháng 4 - 6.2018, đã thực hiện tổng cộng 3 vụ trộm khác tại chung cư 91B, P.An Khánh và 2 vụ trộm khác trên địa bàn Q.Ninh Kiều.

Ngày 2.9, Công an Q.Ninh Kiều đã thực nghiệm hiện trường các vụ trộm như lời khai của Sang để củng cố hồ sơ làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/doi-lot-nhan-vien-giao-gas-de-trom-cap-999373.html