Đối mặt sức ép gửi thêm vũ khí cho Ukraine, thủ tướng Đức do dự

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đối mặt với sức ép dữ dội từ các thành viên trong liên minh cầm quyền về việc đẩy mạnh cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Đức, đồng thời là nhà lập pháp cấp cao của đảng Dân chủ Tự do, đã cáo buộc Thủ tướng Scholz có thái độ chậm chạp trong việc gửi thêm vũ khí cho Ukraine, Bloomberg đưa tin ngày 14/4.

“Chúng ta đã thấy những gì xảy ra ở Ukraine. Không có thời gian để chần chừ”, bà Strack-Zimmermann cho biết.

Thủ tướng Đức đối mặt với sức ép cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Ảnh: Reuters.

Sau khi ba thành viên chủ chốt của Hạ viện Đức trở về từ chuyến thăm Ukraine, vấn đề liệu Đức có nên giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine hay không đã trở thành một chủ đề nóng và gây tranh cãi trong liên minh cầm quyền của nước này.

Chủ tịch của các Ủy ban châu Âu, Quốc phòng và Đối ngoại thuộc Hạ viện Đức đã kêu gọi Thủ tướng Olaf Scholz cho phép chuyển giao vũ khí hạng nặng tới Ukraine.

Theo Anton Hofreiter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu thuộc đảng Xanh, ông Scholz đang bắt đầu làm suy yếu hình ảnh của Đức trên trường quốc tế như một đồng minh đáng tin cậy.

“Giờ đây, chúng tôi cuối cùng cũng phải bắt đầu cung cấp cho Ukraine những gì họ cần, bao gồm cả vũ khí hạng nặng. Vấn đề là ở Văn phòng Thủ tướng”, ông Anton Hofreiter nói.

Ông Michael Roth, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - đảng của Thủ tướng Scholz - cũng tuyên bố thay đổi quan điểm liên quan đến chuyển giao vũ khí hạng nặng.

“Tôi cho rằng Ukraine cần tất cả vũ khí ngay bây giờ để tự vệ. Những vũ khí này cần được triển khai một cách nhanh chóng, an toàn và cần được quản lý chặt chẽ", ông Roth nói.

Thủ tướng Đức dường như đang do dự sau khi Bộ Quốc phòng hôm 9/4 cho biết quân đội nước này gần như không còn khả năng cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine từ kho vũ khí dự trữ.

Điều này đã làm dấy lên những chỉ trích chính phủ Đức thiếu quyết tâm do nước này phụ thuộc vào năng lượng của Nga và có lịch sử gắn bó với Moscow.

Trong bối cảnh đó, hôm 13/4, trả lời trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RBB, Thủ tướng Scholz cho biết Đức "đang, đã và sẽ giao hàng". Ông nói thêm rằng nước này phải liên lạc với Ukraine và các đồng minh NATO trước khi có bất kỳ quyết định nào về việc cung cấp thêm vũ khí.

“Không có câu trả lời nào dễ dàng, ngay cả khi nói đến việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine", Chủ tịch SPD Rolf Mutzenich nhận định.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-mat-suc-ep-gui-them-vu-khi-cho-ukraine-thu-tuong-duc-do-du-post1309819.html