Đối mặt với hai nguồn lây Covid-19, Singapore kéo dài giãn cách xã hội đến 1-6

Chiều tối 21-4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thông báo, các biện pháp giãn cách xã hội nhằm phá vỡ chuỗi lây lan của đại dịch Covid-19 sẽ được kéo dài thêm một tháng, đến ngày 1-6.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu trên truyền hình thông báo kéo dài thời gian giãn cách xã hội (Ảnh: STRAITSTIMES)

NDĐT – Chiều tối 21-4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thông báo, các biện pháp giãn cách xã hội nhằm phá vỡ chuỗi lây lan của đại dịch Covid-19 sẽ được kéo dài thêm một tháng, đến ngày 1-6.

Thủ tướng Singapore nhấn mạnh, các biện pháp giãn cách xã hội đang có hiệu quả nhưng người dân Singapore không được chủ quan, lơ là. Ông Lý Hiển Long nói rằng số ca nhiễm Covid-19 không rõ nguồn gốc vẫn chưa giảm, điều đó cho thấy “một ổ dịch ẩn” vẫn còn trong cộng đồng.

“Chúng tôi muốn chắc chắn rằng nếu xảy ra bất cứ tình trạng lây nhiễm nào từ các khu nhà ở của công nhân ra cộng đồng, chúng ta đều có thể phát hiện và kiểm soát sớm, đồng thời ngăn chặn các ổ dịch mới hình thành và vượt khỏi tầm kiểm soát”, Thủ tướng Singapore nhấn mạnh khi giải thích về quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ Singapore kêu gọi người dân ở trong nhà nhiều nhất có thể, và hối thúc những người buộc phải ra ngoài thì nên đi một mình và không đi thành nhóm hay đi cùng gia đình.

Thủ tướng Singapore cũng cam kết chính phủ sẽ thực hiện thêm nhiều biện pháp để chăm sóc cho các công nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

“Đối với các công nhân nhập cư, xin để tôi nhấn mạnh một lần nữa, chúng tôi sẽ chăm sóc các bạn như chúng tôi chăm sóc người dân Singapore”, Thủ tướng Singapore khẳng định trong phát biểu.

Hai nguồn lây nhiễm song song

Thông báo kéo dài thời gian giãn cách xã hội của Chính phủ Singapore được đưa ra vài giờ sau báo cáo cập nhật của Bộ Y tế Singapore (MOH) xác nhận, tính đến trưa 21-4, nước này đã có thêm 1.111 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 9.125 ca. Trong số 1.111 ca nhiễm mới chỉ có 20 ca là công dân Singapore hoặc người lưu trú dài hạn, còn lại là công nhân nước ngoài đang sống trong các khu nhà ở tập trung.

Các khu nhà ở của công nhân nước ngoài hiện đang là nơi bùng phát dịch Covid-19 tại Singapore (Ảnh: STRAITSTIMES)

Giáo sư Alex Cook tại khoa nghiên cứu Y tế cộng đồng của Đại học Saw Swee Hock nhận định, Singapore hiện đang phải đối mặt với hai nguồn bùng phát đại dịch. Nguồn bùng phát lớn nhất là tại các khu nhà ở của công nhân nước ngoài và nguồn bùng phát có kiểm soát trong cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, giáo sư Cook cho rằng, với các biện pháp nhằm phá vỡ chuỗi lây nhiễm của Covid-19 đang có hiệu quả hiện nay, thì nguy cơ lây lan dịch từ các khu nhà ở công nhân nước ngoài ra cộng đồng là thấp.

Ông giải thích thêm: “Số lượng các ca nhiễm Covid-19 trong ký túc xá gây sốc về mặt cảm xúc, nhưng khá phù hợp với các dự đoán dựa trên số ca gia tăng trong vài tuần qua: Chúng tôi sẽ thấy số lượng các trường hợp tăng gấp đôi cứ sau hai đến ba ngày”.

Ngày hôm qua, Singapore ghi nhận số ca Covid-19 mới tăng kỷ lục ở mức 1.426 ca, trong đó có 1.369 ca là công nhân nước ngoài sống tại các khu nhà ở tập trung.

MOH nói rằng, số ca nhiễm mới gia tăng là do nhà chức trách tăng cường xét nghiệm. “Đây không phải là các ca nhiễm mới do các công nhân vẫn ở trong khu nhà ở và nhiều người không báo cáo bị nhiễm bệnh. Nhưng khi các nhóm tiến hành xét nghiệm mới phát hiện ra những người này đã dương tính với Covid-19”.

Theo MOH, hầu hết những người này đều nhiễm bệnh nhẹ và được theo dõi trong các khu vực cách ly cộng đồng, không ai phải vào khu vực chăm sóc y tế đặc biệt.

MOH cũng lưu ý rằng số ca Covid-19 mới trong cộng đồng đã giảm xuống mức trung bình 29 ca mỗi ngày trong tuần qua, từ mức trung bình 39 ca mỗi ngày trong tuần trước.

Số lượng các ca Covid-19 không rõ nguồn gốc trong cộng đồng vẫn tương đối ổn định, trung bình 20 ca một ngày trong hai tuần qua.

Ngày hôm nay là ngày thứ 15 Singapore thực hiện các biện pháp phá vỡ chuỗi lây nhiễm của Covid-19 gồm đóng cửa các khu vực làm việc không thiết yếu, người dân ở trong nhà, hạn chế ra ngoài nơi công cộng, đóng cửa các trường học và các công ty cho nhân viên làm việc từ xa.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44174902-doi-mat-voi-hai-nguon-lay-covid-19-singapore-keo-dai-gian-cach-xa-hoi-den-1-6.html