Đổi mới hệ thống quản trị doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Trong khuôn khổ của lễ trao giải thưởng Chất lượng quốc gia, Giải thưởng Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương 2018, chiều ngày 22/6 Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo toàn cầu GAIC tổ chức tọa đàm doanh nghiệp với chủ đề 'Đổi mới hệ thống quản trị hướng tới phát triển bền vững'.

Tọa đàm có sự tham gia của nhiều diễn giả là những chuyên gia kinh tế hàng đầu đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học và gần 80 doanh nghiệp đạt giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018. Tọa đàm nhằm hỗ trợ lãnh đạo các doanh nghiệp trong việc lựa chọn và đổi mới cách thức quản trị tốt nhất hướng tới phát triển bền vững.

Chia sẻ với các doanh nghiệp tại tọa đàm, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - ông Vũ Tiến Lộc - khẳng định: “Muốn có được năng suất thì doanh nghiệp phải nâng cao và không ngừng đổi mới công tác quản trị. Và để phát triển bền vững thì doanh nghiệp không những phải nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải thỏa mãn cả yếu tối môi trường - xã hội, phải có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội”.

“Thị trường luôn có chuẩn mực chung của nó nhưng những chuẩn mực này luôn thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của thị trường, của xã hội và sự phát triển của nền kinh tế, không có một mô hình chung nào định ra cho doanh nghiệp, chỉ có mô hình chung đó là luôn đổi mới - sáng tạo. Doanh nghiệp phải tự tìm mô hình chung cho riêng mình nếu không đổi mới, không sáng tạo doanh nghiệp sẽ tự mình triệt tiêu mình”, ông Vũ Tiến Lộc chia sẻ.

Trong khi đó, GS. Hà Tôn Vinh cho rằng: “Chúng ta đang sống trong một cuộc cách mạng công nghiệp số, các giao dịch thương mại truyền thống đã không còn phù hợp, chúng ta có thể xem phim trên Internet mà không cần đến rạp, có thể mua hàng mà không cần đến các trung tâm thương mại hay các siêu thị… do vậy quản trị doanh nghiệp cũng phải thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của thị trường. Trước chúng ta bán hàng thì nay chúng ta bán giải pháp, bán sự khác biệt do vậy doanh nghiệp luôn phải thay đổi phương thức quản trị sao cho đáp ứng cao nhất thay đổi của thị trường”.

Là một doanh nghiệp 3 lần đạt giải thưởng chất lượng quốc gia, ông Nguyễn Huy Văn - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco chia sẻ: “Chúng tôi đã 3 lần đạt giải thưởng Chất lượng quốc gia (2012, 2015 và 2018), giải thưởng Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương (2013), thông qua đó chúng tôi càng thấy tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Quản trị doanh nghiệp luôn thay đổi và không có điểm dừng, chất lượng là sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông. Nếu chúng ta thỏa mãn càng cao các nhu cầu thì chất lượng của doanh nghiệp càng cao. Chúng ta phải có tầm nhìn toàn cầu nhưng hãy thực hiện ở cấp địa phương”.

“Với tầm nhìn: Tiên phong- sáng tạo- trách nhiệm- bản sắc, theo đó từ khi được thành lập đến nay (1993), Traphaco luôn tuân thủ sứ mệnh tiên phong sáng tạo dược phẩm Xanh bảo vệ sức khỏe con người. Hiện chúng tôi đã xây dựng được 5 chuỗi sản phẩm sạch với sự án Green Plan. Công ty đã tạo ra gần 36.000ha vùng trồng theo tiêu chuẩn GACP-WHO cho hơn 10 loại dược liệu quý khác nhau tại 28 tỉnh thành trên toàn quốc. Hơn thế, Traohaco đã tạo ra được 1.400 việc làm thường xuyên cho những người dân trồng dược liệu”, ông Văn chia sẻ.

Tại buổi tọa đàm, các DN tiêu biểu trong quản trị doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert… cũng chia sẻ những bài học đắt giá về phương thức quản trị, xây dựng hệ thống quản trị phù hợp với đặc thù doanh nghiệp nhằm mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doi-moi-he-thong-quan-tri-doanh-nghiep-huong-toi-phat-trien-ben-vung-121373.html