Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công đoàn phù hợp với thực tiễn đơn vị, doanh nghiệp

Ngày 17-11, Tổng cục Hậu cần (TCHC) đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ VIII (2018-2023). Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) dự và phát biểu chỉ đạo. Dự đại hội có các đồng chí: Trung tướng Dương Văn Rã, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm TCHC; Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC.

Đại hội thống nhất đánh giá: 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên (Bí thư Đảng ủy) và cơ quan chính trị các cấp, công tác công đoàn (CTCĐ) và phong trào công nhân trong TCHC được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả chương trình hành động Đại hội công đoàn TCHC lần thứ VII đề ra. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động hợp đồng (CNVC, LĐHĐ) có sự trưởng thành về nhiều mặt; tổ chức công đoàn các cấp được củng cố, kiện toàn, phát triển vững chắc; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát thực tiễn; phát huy vai trò, chức năng trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC, LĐHĐ. Vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD. Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công đoàn TCHC 5 năm (2018-2023).

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt lãnh đạo TCCT, Thiếu tướng Lê Hiền Vân biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà CTCĐ và phong trào công nhân của TCHC đạt được, có bước phát triển toàn diện, vững chắc và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TCHC và quân đội trong 5 năm qua. Đồng chí mong rằng thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức công đoàn các cấp trong TCHC tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các quan điểm, tư tưởng của Đảng về CTCĐ, đặc biệt là Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động số 281 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp với thực tiễn đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với các tổ chức trong và ngoài đơn vị làm tốt công tác dân vận, tăng cường đoàn kết quân-dân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, địa bàn an toàn…

KHANG BẢY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doi-moi-noi-dung-hinh-thuc-hoat-dong-cong-doan-phu-hop-voi-thuc-tien-don-vi-doanh-nghiep-523904