Đổi mới phương thức lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm 2020

Chiều 22-10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ ba (khóa XIII); sơ kết công tác 9 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 'Dân vận khéo' năm 2020.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 9 tháng của năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cơ quan, đoàn thể vững mạnh, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh với những kết quả thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp…

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng đã được triển khai rộng khắp trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố. Năm 2020, có 55 tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể trực thuộc Khối đã đăng ký xây dựng và thực hiện 249 mô hình tập thể, 43 mô hình cá nhân “Dân vận khéo”.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, cùng với việc thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của thành phố, toàn Đảng bộ thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên nhằm kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020…, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2020.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 và công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã được nhận giấy khen của Đảng ủy Khối, trong đó có Chi bộ Ban Xây dựng Đảng - Nội chính (Báo Hànôịmới) được nhận giấy khen ở cả 2 nội dung trên.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/981613/doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-phan-dau-hoan-thanh-muc-tieu-ca-nam-2020