Đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội Nhà báo vững mạnh

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW (ngày 8/4/2020) của Ban Bí thư Trung ương Đảng 'Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới', Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng hệ thống tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của tỉnh.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam trao Bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam trao Bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Ngày 30/12/1959, Chi hội Nhà báo Vùng mỏ được Hội Nhà báo Việt Nam ra quyết định thành lập, đây là tiền thân của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh. Trải qua hơn 60 năm hoạt động với 8 kỳ đại hội, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh đã xây dựng được hệ thống tổ chức hội với trên 400 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội, liên chi hội và 1 câu lạc bộ. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào phát triển sự nghiệp báo chí, xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển.

Đặc biệt, sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW (ngày 18/3/2004) của Ban Bí thư "Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới", công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy được tăng cường, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đã có những bước chuyển rõ nét. Tổ chức Hội Nhà báo ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phong phú hơn, hiệu quả hơn, thu hút nhiều hội viên tham gia, qua đó vai trò của Hội được nâng lên.

Hội Nhà báo tỉnh chủ động, tích cực tham gia vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí; đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách đối với báo chí. Dưới sự định hướng, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh đã chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh, nhận thức chính trị, phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, chất lượng hội viên và những người làm báo được nâng lên; chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức và tham gia các giải báo chí quốc gia và của tỉnh dần được nâng cao.

Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh thực hiện chương trình tại trường quay.

Bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức, đòi hỏi việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới là yêu cầu cấp bách và quan trọng. Chỉ thị số 43-CT/TW không những khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với báo chí, mà còn thể hiện sự tin cậy, đánh giá cao vai trò quan trọng của Hội Nhà báo trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội.

Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh tác nghiệp thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đồng chí Đàm Thị Hằng, hội viên Hội Nhà báo tỉnh, Chỉ thị số 43-CT/TW vừa là một sự nhắc nhở đối với những người làm công tác báo chí về những thách thức trong tình hình mới, vừa đưa ra những yêu cầu, gợi ý tuy mang tính khái quát nhưng cũng rất rõ ràng về những việc cần làm ngay để thích ứng với tình hình mới. Đội ngũ những người làm báo trong tỉnh càng thấy rõ trách nhiệm của mình, từ đó nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng xây dựng tổ chức Hội Nhà báo tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại.

Chỉ thị là cơ sở chính trị để Hội Nhà báo tỉnh tham mưu và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội trong tình hình mới. Đồng thời, là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản đề ra chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho Hội Nhà báo tỉnh và các hội viên hoạt động hiệu quả.

Hội đồng xét giải báo chí tỉnh tổ chức cuộc họp xét Giải Báo chí tỉnh Quảng Ninh năm 2019. Ảnh: Minh Hà

Đồng chí Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, cho biết: Để góp phần đưa Chỉ thị số 43-CT/TW vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, Hội Nhà báo tỉnh sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị đối với toàn thể hội viên trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, Hội Nhà báo tỉnh xác định tập trung tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo; nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, thiết thực, góp phần củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh.

Thu Chung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202006/doi-moi-sang-tao-xay-dung-to-chuc-hoi-nha-bao-vung-manh-2488408/